Cái kết đắng của bà chủ hụi U70 lừa đảo 4,6 tỷ đồng

Bảo Minh |

Cơ quan điều tra xác định, bà Yến đã kê khống 33 phần hụi, tụ ý lấy tên hụi viên hốt thêm 124 phần hụi khác, chiếm đoạt 4,6 tỷ đồng.

Ngày 20/9, Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Võ Thị Ngọc Yến (63 tuổi, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo nội dung vụ án, hồi năm 2006, bà Yến đứng ra làm chủ hụi với các dây hụi ngày và hụi tháng với giá trị 500.000 đồng. Cho đến tháng 4/2017, bà này mở nhiều dây hụi tháng với giá trị lên đến 1 - 3 triệu đồng để kêu gọi nhiều hộ dân gần đó tham gia.

Ngày 15/5, bà Yến tuyên bố vỡ hụi. Thời điểm này, bà ta còn 69 dây hụi chưa kết thúc với 1.035 phần hụi.

Trong số các dây hụi đã kết thúc, công an đã xác minh rằng bà Yến đã kê tên khống 33 phần hụi, tự ý lấy tên hụi viên để hốt 124 phần hụi tổng số tiền chiếm đoạt gần 4,6 tỷ đồng trong thời gian làm chủ hụi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại