*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 6/3, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với các thế lực ủng hộ phong trào “cách mạng màu” nhằm phá hoại hòa bình nước này.
Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko cho biết kịch bản của một cuộc "cách mạng màu" đang được thực hiện chống lại đất nước ông, đồng thời yêu cầu quân đội sẵn sàng ứng phó.
Giới chuyên gia nhận định, tại cuộc khủng hoảng Venezuela đã hội tụ đầy đủ các yếu tố để Mỹ kích hoạt cuộc "Cách mạng màu" nhằm lật đổ chính quyền đương nhiệm. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân, đặc biệt là sự trung thành của lực lượng vũ trang Venezuela và sự ủng hộ tích cực từ Nga, Trung Quốc, Mỹ/phương Tây đang từng bước thất bại.
Ngày 16/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cáo buộc Mỹ cùng các nước đồng minh của Washington gây ra cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cho rằng chủ trương đưa Kiev lại gần hơn với Phương Tây là mối đe dọa đối với Moskva, do đó đã buộc Nga phải hành động.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/11 đăng thông cáo nêu rõ việc Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về vấn đề nhân quyền của Triều Tiên "là một vết nhơ đối với Liên hợp quốc, vốn luôn ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của Mỹ."
Biến động chính trị diễn ra ở một số nước gần đây là một bài học và lời cảnh báo cho Moscow. Do vậy, chính quyền Nga sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn những cuộc cách mạng màu, tổng thống Vladimir Putin thông báo ngày 20/11.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tờ "Nhân dân Nhật báo" của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận định việc cố gắng đưa "Cách mạng màu" vào Trung Quốc là điều không thể trở thành hiện thực.
Chiến lược đối phó cách mạng màu của Nga là sự kết hợp của cả hành động chính trị và quân sự.
Tâm điểm