Cách ly 2 du khách người Pháp đi cùng chuyến bay với người mắc Covid-19 thứ 34 tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Linh An |

Sau khi nhận được thông tin về 2 du khách người Pháp đi cùng chuyến bay với người mắc Covid-19 thứ 34, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức xác minh và cách ly 2 người này.

Chiều 11/3, ông Nguyễn Anh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện vừa tiến hành cách ly y tế đối với 2 du khách có quốc tịch Pháp, đang lưu trú trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Lý do 2 du khách này được cách ly là do cả 2 du khách có đi cùng chuyến bay với người thứ 34 mắc Covid-19 tại Việt Nam.

Cách ly 2 du khách người Pháp đi cùng chuyến bay với người mắc Covid-19 thứ 34 tại Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh 1.

Cách ly 2 du khách người Pháp đi cùng chuyến bay với người mắc Covid-19 thứ 34 Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: IT

Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện đã tiến hành điều tra nắm tình hình, thực hiện lập khu cách ly ngay tại đảo. Đồng thời, lực lượng tiêu độc khử trùng khu vực 2 du khách này đang lưu trú và những địa điểm 2 du khách này đã ghé.

Liên quan tới sự việc, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Côn Đảo cũng đã phát đi thông báo nếu ai đã từng có tiếp xúc hoặc đi cùng chuyến bay với 2 du khách nói trên thì chủ động khai báo cho Phòng Y tế hoặc Trung tâm Quân dân y huyện.

Trước đó, ngày 11/3, UBND huyện Côn Đảo cho biết đã nhận được văn bản của Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu liên quan đến 2 trường hợp là du khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 34 mắc Covid-19 đang lưu trú tại Côn Đảo. Hai du khách trên mang quốc tịch Pháp, đi cùng chuyến bay QR974 với bệnh nhân số 34, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 2/3.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định 2 du khách đi máy bay ra huyện Côn Đảo vào chiều 10/3. Đến nay, hãng bay cũng đã cung cấp những người tiếp xúc gần với 2 du khách này và phía cơ quan chức năng đang xác định những nơi mà 2 du khách này đi ghé qua…

Đến chiều 11/3, Việt Nam ghi nhận bệnh nhân Covid-19 thứ 35. Theo đó, nạn nhân là nữ 29 tuổi và là nhân viên siêu thị Điện máy Xanh ở quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Bệnh nhân này có tiếp xúc với 2 người Anh mắc bệnh Covid-19.

Cách ly 2 du khách người Pháp đi cùng chuyến bay với người mắc Covid-19 thứ 34 tại Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại