Cách cầu tiền tài 'không giống ai' của người Trung Quốc

Minh Thu |

Người dân ở một huyện của Trung Quốc có cách cầu tiền tài 'không giống ai' khiến chính quyền địa phương phải lên tiếng.

Trước cửa Phòng Tài chính huyện An Viễn của Trung Quốc đầy chân hương và nến người dân mang tới thắp. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Trước cửa Phòng Tài chính huyện An Viễn của Trung Quốc đầy chân hương và nến người dân mang tới thắp. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Đốt hương để cầu khấn trước tổ tiên và những nơi thờ tự là tập tục cổ xưa của người dân Trung Quốc song cho tới nay, nghi thức này vẫn tồn tại ở nhiều vùng nông thôn của Trung Quốc.

Trong khi người dân Trung Quốc thường thắp hương ở các đền chùa hoặc những nơi tâm linh, thì không ít người ở huyện An Viễn thuộc tỉnh Giang Tây lại có cách làm “không giống ai”. Theo đó, họ mang hương tới trước Phòng Tài chính của huyện để cầu khấn.

Một bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, nhiều chân hương và nến vẫn nằm ngổn ngang trước thềm tòa nhà Phòng Tài chính của huyện An Viễn.

Theo một quan chức địa phương xác nhận hôm 2/2, một số người dân ở huyện An Viễn gần đây đã mang hương và nến đến thắp trước cửa Phòng Tài chính để cầu tiền tài.

Hồi tuần trước, Phòng Tài chính huyện An Viễn đã cho công bố văn bản nhấn mạnh cấm các hoạt động cầu khấn trước tòa nhà cơ quan này và khuyên nhủ người dân nên hành xử văn minh.

“Là những con người sống trong thời kỳ hiện đại, mọi người hãy hành xử văn minh”, Phòng Tài chính huyện An Viễn viết trong văn bản ban hành.

Theo vị quan chức Trung Quốc, chính quyền địa phương sẽ cho tăng cường hướng dẫn người dân, đồng thời tìm cách ngăn chặn các hoạt động chủ yếu xuất phát từ niềm tin mù quáng. Song lực lượng chức năng không thể xử phạt những người mang hương và nến tới thắp trước cửa Phòng Tài chính.

Ở một số vùng nông thôn Trung Quốc, người dân tin rằng thắp hương trước cửa các tòa nhà liên quan tới tài chính như Phòng Tài chính và ngân hàng địa phương có thể mang “tiền tài” về nhà và giúp họ kiếm tiền dễ dàng hơn. Thường các hoạt động cúng bái này được người dân tiến hành vào ban đêm hoặc sáng sớm nên không bị ai phát hiện.

Bị công ty đuổi việc sau khi về quê lo đám tang cho cha đẻ, nam nhân viên Trung Quốc quyết định đi kiện và công ty đã phải bồi thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại