Các vật thể bị Mỹ bắn hạ không có dấu hiệu của người ngoài hành tinh

Phạm Huân |

Nhà Trắng ngày 13/2 đã bác bỏ thông tin về người ngoài hành tinh hoặc hoạt động ngoài trái đất liên quan tới các vật thể bay mới bị bắn hạ trong không phận Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean Pierre đã khẳng định thông tin trên sau khi có nhiều đồn đoán về các vật thể bay không xác định bị Mỹ bắn hạ những ngày vừa qua. Quân đội Mỹ cuối tuần qua đã bắn rơi liên tiếp 3 vật thể bay không xác định trong khu vực Bắc Mỹ gần biên giới với Canada, 1 tuần sau khi bắn hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc. Phía Mỹ hiện vẫn đang tìm cách xác định nguồn gốc và mục đích của 3 vật thể này.

Các vật thể bị Mỹ bắn hạ không có dấu hiệu của người ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Hải quân Mỹ thu hồi mảnh vỡ từ khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ hôm 5/2. Ảnh: AP.

Cùng ngày, phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, khinh khí cầu của Trung Quốc là một phần của chương trình do thám nhằm thu thập thông tin tình báo của nước này và từng hoạt động dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump mà không bị phát hiện. Theo ông Kirby, việc tăng cường năng lực radar gần đây chính là lý do vì sao có thêm nhiều vật thể bay được phát hiện trong không phận Mỹ.

Ông Kirby cũng cho biết, Tổng thống Joe Biden đã quyết định thành lập một cơ quan liên ngành để nghiên cứu các vật thể bay không xác định và Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan được chỉ định đứng đầu cơ quan này. Cơ quan này sẽ có nhiệm vụ đề xuất các giải pháp chính sách sau khi phát hiện các vật thể bay lạ và phân tích các mối nguy cơ an ninh của các thiết bị này.

Trong khi đó, các thành viên khác bao gồm Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Giám đốc tình báo quốc gia Avril Haines sẽ phối hợp với các đối tác liên quan để chia sẻ thông tin và tìm hiểu quan điểm của họ trong khi chính quyền sẽ thông tin tới quốc hội và các quan chức địa phương./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại