Học trò cưng của HLV Park Hang-seo kẻ vui, người buồn ngày V.League trở lại

Hà Phương (Ảnh: Đông Anh) |

Trở về sau thành công tại vòng loại U23 châu Á 2020, nhiều tuyển thủ U23 đã được sử dụng tại CLB của mình ở vòng đấu thứ 4 V-League 2019.

Nhiều người đã được hưởng niềm vui chiến thắng nhưng cũng không ít cầu thủ phải đón nhận thất bại cùng CLB chủ quản:

Người vui

Có chiến thắng tưng bừng nhất ở vòng đấu này là các cầu thủ của CLB Hà Nội. Duy Mạnh, Văn Hậu trong vai trò bộ đôi trung vệ của đội bóng Thủ đô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chốt chặn trước khung thành thủ môn Văn Công và góp phần vào việc giữ sạch lưới nhà trong trận đấu với SLNA.

Ở tuyến trên, tiền vệ Quang Hải đã tỏa sáng trở lại với một bàn thắng đẳng cấp và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Học trò cưng của HLV Park Hang-seo kẻ vui, người buồn ngày V.League trở lại - Ảnh 1.

Sau khi trở về từ U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á, hai thủ môn dự bị là Nguyễn Văn Toản và Phan Văn Biểu được hai đội bóng của mình là Hải Phòng và SHB.Đà Nẵng trao cơ hội bắt chính ngay từ đầu.

Trên sân Lạch Tray, tận dụng tốt cơ hội được HLV Trương Việt Hoàng tin tưởng cho bắt chính, Văn Toản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều lần cản phá thành công các pha dứt điểm của đội khách HAGL.

Học trò cưng của HLV Park Hang-seo kẻ vui, người buồn ngày V.League trở lại - Ảnh 2.

Đặc biệt, anh còn để lại dấu ấn đậm nét với tình huống cản phá quả sút 11m của tiền đạo Văn Toàn ở cuối hiệp 1, qua đó giúp Hải Phòng giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Còn trên sân Thanh Hóa, Văn Biểu cũng có 1 trận đấu ấn tượng khi làm nản lòng các chân sút xứ Thanh và giúp đội bóng sông Hàn giành được 1 điểm quý giá trong tình thế phải chơi thiếu người ở 15 phút cuối trận.

Cũng được hưởng niềm vui chiến thắng ở vòng đấu này còn có Hồ Tấn Tài. Hậu vệ cánh phải của Bình Dương đá trọn vẹn 90 phút và đã chơi khá thành công, góp phần giữ sạch lưới nhà, qua đó mang về chiến thắng 1-0 cho đội bóng đất Thủ trong cuộc tiếp đón Viettel.

Kẻ buồn

Trái ngược với niềm vui của các cầu thủ kể trên, một số cầu thủ U23 khác dù đã hết sức cố gắng nhưng không thể giúp đội bóng của mình giành được dù chỉ là 1 điểm ở vòng đấu thứ 4.

Đó là trường hợp bộ đôi Việt Hưng – Thanh Sơn của HAGL (thua Hải Phòng 0-1),Tấn Sinh của Quảng Nam (thua Than Quảng Ninh 0-1) hay Hoàng Đức, Đức Chiến của Viettel (thua Bình Dương 0-1).

Ngoài ra một số tuyển thủ U23 khác chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị và cũng đã không để lại nhiều ấn tượng trong những phút có mặt trên sân. Đó là trường hợp Thái Quý của Hà Nội, vào sân ở 10 phút cuối trận đấu với SLNA khi thế trận đã an bài.

Hay như bộ đôi Tiến Dụng - Thanh Thịnh của SHB.Đà Nẵng, vào sân trong 25 phút cuối hiệp 2 nhằm giúp đội bóng sông Hàn củng cố hàng phòng ngự với mục tiêu giành 1 điểm trên sân Thanh Hóa.

Học trò cưng của HLV Park Hang-seo kẻ vui, người buồn ngày V.League trở lại - Ảnh 4.
5 Ngoài các cầu thủ đang chơi bóng ở giải hạng Nhất, có 5 cầu thủ U23 không được ra sân một phút nào ở vòng đấu thứ 4 V-League 2019. Đó là Việt Anh (SHB.Đà Nẵng), Tiến Dũng, Đình Trọng, Thành Chung (Hà Nội), Đinh Thanh Bình (Viettel)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại