Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018

Tuấn Mark (S5) |

Thế hệ mới của karate nữ Việt Nam từng gặt hái nhiều thành tích cao trong suốt 4 năm qua đang trong giai đoạn tập luyện cuối cùng, sẵn sàng bước vào Đại hội thể thao lớn nhất châu lục - Asiad 2018 tổ chức tại Indonesia.

Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 1.

Trong khi đội tuyển Karate nam Việt Nam đang tập huấn chuyến cuối cùng tại Iran trước khi Asiad 18 khởi tranh, 5 cô gái của đội tuyển Karate nữ ( nội dung kumite - đối kháng) đã bước vào giai đoạn tập trung cuối cùng tại Khu B Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia 1 (Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 2.

Trước đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Tùng Dương, đội tuyển Karate Việt Nam đã có bước đà khá tốt trước Đại hội khi giành 3 HCB và 2 HCĐ tại giải Vô địch Châu Á tổ chức tại Jordan hôì giữa tháng 7. Đây là giải đấu quan trọng để chuẩn bị Asiad và Olympic 2020, đã có 293 vđv đến từ 29 quốc gia Châu Á tham dự.

Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 3.

Tại kỳ Đại hội Asiad 18 lần này tổ chức tại Indonesia, đội tuyển karate nữ Việt Nam có 3 suất tham dự thi đấu, như vậy ban huấn luyện sẽ phải cân nhắc lựa chọn những vđv có phong độ tốt nhất trong giai đoạn cuối cùng này cùng với những tính toán ở các hạng cân thi đấu để có thành tích tốt nhất đóng góp cho thành tích chung Đoàn thể thao Việt Nam.

Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 4.
Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 5.

Ở nội dung trên 68kg, đội trưởng đội tuyển nữ Hồng Anh từng giành HCV SEA Games 29 trước vđv chủ nhà Malaysia dưới một sức ép cực lớn khi bị trọng tài xử ép. Mặc dù tại giải Châu Á vừa qua cô chỉ giành HCĐ nội dung đồng đội kumite nhưng sức khoẻ và phong độ đang rất ổn định.

Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 6.
Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 7.

Nguyễn Thị Ngoan ( hạng 61 kg nữ) vừa xuất sắc giành HCB giải Vô địch Châu Á tại Jordan. Trước đó vào tháng 9/2017, Ngoan còn từng giành được tấm HCV kumite hạng cân 61 kg tại giải K1 - Premier League tại Đức, đây là tấm HCV đối kháng thế giới đầu tiên của Karatedo Việt Nam.

Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 8.

Nếu góp mặt tại Đại hội lần này, khả năng giành huy chương của nữ võ sĩ 21 tuổi là rất cao.

Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 9.
Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 10.
Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 11.

Cùng giành thành tích HCB tại giải Châu Á với Nguyễn Thị Ngoan là nữ vđv Hồ Thị Thu Hiền (hạng 68kg nữ). Hiền cũng là vđv từng giành HCV SEA Games 29. Với lợi thế thể hình, chiều cao và sải chây tay dài, Hiền luôn là đối thủ "khó xơi" với bất cứ vđv hàng đầu trong khu vực.

Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 12.
Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 13.
Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 14.

Trang Cẩm Lành là một trong những gương mặt thuộc thế hệ karate nữ trẻ mới trong khoảng 4-5 năm trở lại đây. Từng giành HCB giải trẻ thế giới 2015 và HCB SEA Games 29 tại Malaysia, nữ võ sĩ thi đấu ở hạng cân 55kg được kỳ vọng cùng các đồng đội giành huy chương ở kỳ Đại hội danh giá lần này.

Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 15.
Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 16.
Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 17.

Nữ võ sĩ Bùi Thị Ngọc Hân (hạng cân 61kg) từng tham dự Asiad 2014 tại Hàn Quốc (khi đó 17 tuổi) cũng đã giành HCĐ kumite đồng đội ở Jordan hồi tháng 7 vừa qua. Đội tuyển karate nữ Việt Nam (nội dung kumite) đang bước tiếp và cố gắng giành những thành tích cao hơn bậc đàn chị Hoàng Ngân, Nguyệt Ánh... đã mang lại cho thể thao Việt Nam trước đây.

Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 18.

Theo hlv Lê Tùng Dương tại Đại hội thể thao Asiad 18 này các cường quốc karate vẫn là Iran, Nhật Bản, Trung Quốc, Uzbekistan và cả Đài Loan..., việc cạnh tranh huy chương với đội tuyển kumite nữ là rất khó khăn. Chưa kể việc Indonesia là chủ nhà cũng có thể sẽ gây khó khăn khi tuyển thủ của chúng ta đối đầu với họ giống như trường hợp tại sân chơi SEA Games 29.

Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 19.

Cũng theo ông Lê Tùng Dương, các học trò của ông sau khi kết thúc giải cọ sát Vô địch Châu Á vừa rồi có tâm lý vô cùng thoải mái, tự tin, miệt mài luyện tập mỗi ngày và đã sẵn sàng cho ngày lên đường thi đấu.

Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 20.
Các nữ võ sĩ Karate Việt Nam miệt mài tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Asiad 2018 - Ảnh 21.

Đội tuyển Karate sẽ xuất quân đi Asiad 18 vào ngày 22/8 ( sau khai mạc 4 ngày) và tranh tài ở các nội dung nam, nữ, đồng đội ( bao gồm kumite - đối kháng và kata - biểu diễn) tại thủ đô Jakarta trong 3 ngày từ 25 đến 27/8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại