Các nữ quân nhân Triều Tiên khóc như mưa khi Chủ tịch Kim Jong Un tới thăm

Thủy Thu |

Nữ binh sĩ thuộc đơn vị 5492, quân đội Triều Tiên thậm chí đã khóc khi được gặp nhà lãnh đạo tối cao tại tiền tuyến.

Các nữ quân nhân Triều Tiên khóc như mưa khi Chủ tịch Kim Jong Un tới thăm - Ảnh 1.

Vào ngày 25/11, hãng thông tấn xã trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Chủ tịch Kim Jong-un đã tới kiểm tra Lực lượng phòng thủ đảo Changrin thuộc mặt trận phía tây - giáp biên giới Hàn Quốc và đại đội nữ thuộc đơn vị 5492 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Theo KCNA, đảo Changrin là "hòn đảo tiền tiêu nhất" của Triều Tiên, nơi từng chứng kiến chuyến thăm của cố lãnh đạo Kim Jong Il.

Các nữ quân nhân Triều Tiên khóc như mưa khi Chủ tịch Kim Jong Un tới thăm - Ảnh 2.

Trong chuyến thăm lực lượng phòng thủ đảo Changrin, ông Kim Jong-un đặc biệt đi sâu tìm hiểu nhằm nắm rõ tình hình về cuộc sống quân nhân và công tác chuẩn bị tác chiến của lực lượng này. KCNA cho biết, ông cũng kiểm tra trận địa pháo ven biển và đưa ra hai mục tiêu chỉ định cho các binh sĩ nhằm kiểm tra khả năng của họ.

Các nữ quân nhân Triều Tiên khóc như mưa khi Chủ tịch Kim Jong Un tới thăm - Ảnh 3.

Trong chuyến thăm, ông Kim Jong Un nhấn mạnh, đối với Quân đội Nhân dân Triều Tiên, tập trung chuẩn bị cho chiến tranh và tăng cường sức mạnh chiến đấu là tinh thần yêu nước lớn nhất. "Chúng ta phải huấn luyện một cách khoa học và chuyên sâu trong điều kiện chiến đấu gần như thực tế, để các binh sĩ có được chuẩn bị tốt về chính trị tư tưởng, kỹ thuật nhằm đảm bảo rằng họ hoàn toàn thành công bất kỳ nhiệm vụ chiến đấu nào". Ảnh: KCNA

Các nữ quân nhân Triều Tiên khóc như mưa khi Chủ tịch Kim Jong Un tới thăm - Ảnh 4.

Ngoài Lực lượng phòng thủ đảo Changrin, Chủ tịch Kim Jong Un còn đến tham đại đội nữ binh của đơn vị 5492 thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên, cũng đồn trú ở mặt trận phía tây. Ông cho biết, ông hài lòng với tinh thần cảnh giác cao độ của các nữ binh sĩ làm nhiệm vụ phòng thủ nơi tiền tuyến, đồng thời tiếp tục nhấn mạnh, bảo vệ tổ quốc là tình yêu nước lớn nhất. Bức ảnh cho thấy, ông Kim Jong Un đứng giữa vòng vây của các nữ quân nhân, thậm chí các nữ quân nhân không che giấu được sự phấn khích khi gặp nhà lãnh đạo tối cao. Ảnh: KCNA

Các nữ quân nhân Triều Tiên khóc như mưa khi Chủ tịch Kim Jong Un tới thăm - Ảnh 5.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết, đây là hoạt động công khai liên quan đến quân sự lần thứ ba trong tháng 11 của ông Kim Jong Un do truyền thông Triều Tiên công bố công khai. Hai chuyến thăm trước của ông được thực hiện tại khóa huấn luyện nhảy dù của phân đội bắn tỉa không quân và đại hội kỹ thuật bay chiến đấu tại sân bay Wonsan Kalma. Hình ảnh cho thấy Kim Jong Un chỉ đạo đội bắn tỉa nhảy dù.

Các nữ quân nhân Triều Tiên khóc như mưa khi Chủ tịch Kim Jong Un tới thăm - Ảnh 6.

Theo Yonhap, những chuyến thăm các đơn vị quân đội của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ đang rơi vào bế tắc.

Các nữ quân nhân Triều Tiên khóc như mưa khi Chủ tịch Kim Jong Un tới thăm - Ảnh 7.

Trong tuyên bố mới nhất, Triều Tiên kêu gọi Mỹ cần xóa bỏ hoàn toàn cuộc tập trận và chấm dứt thái độ thù địch đối với Bình Nhưỡng nếu nếu Washington muốn nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa song phương. (Hình ảnh ông Kim Jong Un thăm đơn vị bắn tỉa không quân). Ảnh: KCNA

Các nữ quân nhân Triều Tiên khóc như mưa khi Chủ tịch Kim Jong Un tới thăm - Ảnh 8.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, họ luôn ưu tiên giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên bằng phương thức ngoại giao và hòa bình. (Hình ảnh ông Kim Jong Un tham dự đại hội kỹ thuật bay chiến đấu). Ảnh: KCNA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại