Các nhà khoa học Nga tạo nên điều diệu kỳ: Hồi sinh hạt giống niên đại 32.000 năm

Thu Hằng |

Một nhóm các nhà nghiên cứu Nga đã tái sinh thành công loài cây Silene Stenophylla cổ xưa từ vỏ hạt giống 32.000 năm tuổi, thậm chí cây đã trổ hoa.


Các nhà khoa học Nga tạo nên điều diệu kỳ: Hồi sinh hạt giống niên đại 32.000 năm - Ảnh 1.

Cây 32.000 năm tuổi nảy mầm. Ảnh: Dailymail

Các nhà khoa học tại Viện hàn lâm khoa học Nga phát hiện ra vỏ hạt giống cây từ thời tiền sử khi khai quật các hang ngủ đông của sóc đất cổ đại trong các mỏ băng ở Siberia, ở đó họ tìm thấy thức ăn dự trữ của sóc đã bị mắc kẹt nằm trong hang băng.

Trong đó có hạt giống cây Silene Stenophylla có niên đại khoảng 32.000 năm tuổi, từ thời kỷ Pleistocen. Trước đây, cây tái sinh lâu đời nhất là cây chà là Judean, có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi.

Nhóm nghiên cứu của Nga lần đầu tiên sử dụng hạt trưởng thành từ vỏ quả cây Silene Stenophylla để lai tạo ra cây mới. Tuy nhiên, những hạt giống này không thể phát triển thành cây.

Sau đó, nhóm nghiên cứu đã thử lấy mô nhau thai từ những hạt chưa trưởng thành để lai tạo ra 36 cây bằng kỹ thuật nhân bản (xem ảnh dưới).

Các nhà khoa học Nga tạo nên điều diệu kỳ: Hồi sinh hạt giống niên đại 32.000 năm - Ảnh 2.

Cây được cấy trồng bằng kỹ thuật nhân bản.

Mặc dù cây thành phẩm trông giống như loài cây Silene Stenophylla hiện đại sống trong khu vực, nhưng cây cổ xưa ra hoa với hình dáng khác với cây hiện đại. Điều thú vị là những hạt giống cổ xưa 100% phát triển thành cây mới - tỷ lệ cao hơn so với giống cây hiện đại.

Thành tựu ấn tượng này đã được trình bày chi tiết trong bài báo đăng trong cuốn Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Nga. Những cái cây 32.000 năm tuổi này có thể là chìa khóa mở ra những bí mật khác trong lớp băng giá vĩnh cửu.

Nguồn bài và ảnh: My Modern Met

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại