Các nghị sĩ Nga quyết liệt "bảo vệ" Cố vấn an ninh quốc gia vừa từ chức của Trump

Linh Nguyễn |

AP ghi nhận hai nghị sĩ nổi tiếng của Nga đã bày tỏ quan điểm ủng hộ ông Michael Flynn, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ vừa từ chức, trên mạng xã hội.

Konstantin Kosachev, Chủ tịch ủy ban đối ngoại tại Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga, tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook rằng việc sa thải một cố vấn an ninh quốc gia chỉ vì có liên lạc với Nga "còn tồi tệ hơn bệnh hoang tưởng".

Ông Kosachev bày tỏ thái độ thất vọng với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump: "Hoặc là Trump vẫn chưa nắm quyền một cách độc lập trong tay và bị dồn vào thế bí... hoặc là căn bệnh sợ Nga đã lây lan ra toàn bộ chính quyền mới không thiếu một ai."

Người đồng cấp của ông Kosachev tại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Alexei Pushkov, đăng trên Twitter rằng: "Mục tiêu chính là quan hệ với Nga chứ không phải ông Flynn."

Flynn từ chức vào tối thứ Hai (13/2, giờ miền Đông), thừa nhận rằng ông đã cung cấp "thông tin không đầy đủ" về các cuộc điện đàm với Đại sứ Nga cho các quan chức lãnh đạo Nhà Trắng.

Điện Kremlin xác nhận ông Flynn có liên lạc với Đại sứ Nga tại Washington, Sergey Kislyak, nhưng bác bỏ cáo buộc rằng hai ông đã thảo luận về việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại