Các nghi can sát hại 'ông Kim Jong-nam' được trở về Triều Tiên

TTXVN/Tin Tức |

Theo Reuters, hai hoặc ba nghi can người CHDCND Triều Tiên bị truy nã để thẩm vấn về vụ sát hại công dân Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam - anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã trở về nước.

Những người này được cho đã đi cùng với thi thể ông Kim Chol trên một chuyến máy bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh sau khi Malaysia nhất trí một thỏa thuận trao đổi với Triều Tiên.

Các bức ảnh do hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cung cấp cho thấy, Hyon Kwang-song - Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur, và Kim Uk-il - một nhân viên của hãng hàng không nhà nước Triều Tiên Air Koryo, đều có mặt trên chuyến bay tối 30/3 nói trên.

Những bức ảnh này phù hợp với các hình ảnh trước đó của cảnh sát Malaysia. Theo truyền thông Malaysia, nghi can người Triều Tiên thứ 3 là Ri Ji U, còn được gọi là James, người trốn cùng 2 nhân vật trên tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur, cũng được phép trở về nước.

Cả ba người này và thi thể ông Kim Chol dự kiến sẽ được chuyển sang một chuyến bay khác để từ Bắc Kinh về Bình Nhưỡng.

Giới chức Malaysia đã trao thi thể ông Kim Chol cho Triều Tiên vào ngày 30/3 theo một thỏa thuận đảm bảo cho việc thả 9 công dân Malaysia bị giữ ở Bình Nhưỡng.

Triều Tiên không xác nhận người đàn ông đã chết là ông Kim Jong-nam mà chỉ mô tả đó là một công dân Triều Tiên tên Kim Chol mang hộ chiếu ngoại giao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại