Các gia đình săn tìm thảo nguyên hồng, ngỡ nơi xa nhưng nằm trên cung đường khám phá vùng địa đầu Tổ Quốc

DƯƠNG DƯƠNG |

Một thảo nguyên với khung cảnh tựa trời Âu!

Với sự biến động của nhiều yếu tố, năm nay, xu hướng du lịch của các gia đình đã có nhiều thay đổi. Không phải tới những nơi nghỉ dưỡng sang chảnh mà các địa điểm có thể trải nghiệm và di chuyển dễ dàng bằng đường bộ là lựa chọn ưu tiên.

Đây cũng chính là lý giải rõ ràng nhất trước câu hỏi của nhiều người, vì sao dịp 2/9 vừa qua, Hà Nội, Hà Giang hay Sa Pa lại đón một lượng khách cao kỷ lục đến như vậy?

Song, cũng không phải dòng người đổ xô tới là đã khám phá hết. Mà mỗi mùa, mỗi vùng đất lại có những màu sắc khác nhau, khiến ngay cả các tín đồ xê dịch cũng không kịp trở tay.

Thảo nguyên màu hồng tím đẹp không tì vết

Trong trào lưu tạo ảnh phong cách Anime đợt vừa rồi, một loạt hình về đồi hoa màu hồng tím hùng vĩ được chia sẻ khắp nơi. Nhiều người cho rằng được tạo nên từ hình chụp các vùng đất châu Âu và ao ước một lần được đặt chân tới đó.

Thế nhưng, sự thật thì, nơi này lại nằm ở chính đất nước Việt Nam của chúng ta: thảo nguyên Suôi Thầu, Xín Mần, Hà Giang.

Các gia đình săn tìm thảo nguyên hồng, ngỡ nơi xa nhưng nằm trên cung đường khám phá vùng địa đầu Tổ Quốc - Ảnh 1.

Ảnh: Thảo nguyên Suôi Thầu - Xín Mần, Hà Giang.

Mỗi khi đến mùa hoa tam giác mạch, Suôi Thầu cũng đươc xếp vào danh sách nơi có cánh đồng hoa đẹp. Song, bởi cách trung tâm thành phố Hà Giang tới 150km, lại không nằm trên cung đường đi qua những địa danh quen thuộc nên không được biết tới nhiều.

Bù lại, nơi đây còn giữ được những nét đẹp nguyên sơ nhất của vùng cao nguyên đá. Đó là những con đường quanh co với hai bên là cánh đồng hoa xen lẫn đồi cỏ. Xa xa có những hàng cây mọc thẳng đứng, với góc nhìn ra dòng sông Chảy xanh trong.

Các gia đình săn tìm thảo nguyên hồng, ngỡ nơi xa nhưng nằm trên cung đường khám phá vùng địa đầu Tổ Quốc - Ảnh 3.

Ảnh: Minh Đức

Không khí ở thảo nguyên Suôi Thầu trong lành. Khi mặt trời chưa lên, núi đồi nơi đây được bao phủ bởi biển mây bồng bềnh. Chiều về lại là ánh hoàng hôn lóng lánh, cảnh sắc được nhận xét không kém gì vùng đất "Hạ Cánh Nơi Anh" ở Thụy Sĩ.

Ảnh: Yên Trần, Minh Đức, Thu Uyên.

Một cung đường khám phá những nơi đẹp nhất của mùa thu Hà Giang

Năm nay, đường sá ở Hà Giang đã được nâng cấp đáng kể, ngay cả đoạn đường lớn đi qua thảo nguyên Suôi Thầu, Xín Mần cũng mới được làm lại, rất dễ đi. Chỉ có điều, đoạn đường chạy thẳng chưa có biển chỉ dẫn đến tận nơi nên nếu không để ý sẽ chạy qua lối vào.

Nếu muốn chinh phục Suôi Thầu, các gia đình cũng có thể kết hợp với cung đường đi qua những nơi đang vào mùa đẹp nhất của Hà Giang. Dù là đi xe khách hay di chuyển bằng phương tiện cá nhân, từ Hà Nội, các gia đình đều đi được theo hướng: ngắm mùa lúa chín vàng Hoàng Su Phì - chinh phục đỉnh Chiêu Lầu Thi - thảo nguyên Suôi Thầu - chợ phiên Bắc Hà (Bắc Hà, Lào Cai).

Lịch trình 3 ngày 2 đêm để các gia đình tham khảo:

Ngày 1: Hà Nội - Bắc Quang (Hà Giang) - Hoàng Su Phì.

Sáng: Hà Nội - Hà Giang, ăn trưa tại Bắc Quang.

Chiều: Tiếp tục trên đường tới Hoàng Su Phì, ghé thăm một số bản làng người Dao, người Mông. Nghỉ tại Hoàng Su Phì.

Ngày 2: Hoàng Su Phì - Xín Mần.

Sáng: Tham quan "kỳ quan" ruộng bậc thang ở 6 bản của Hoàng Su Phì là Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Bản Phùng, Hồ Thầu, Nậm Ty, Thông Nguyên.

Chiều: Tiếp tục hành trình qua các bản làng, tới với thảo nguyên Suôi Thầu ở Xín Mần.

Hoàng Su Phì. Ảnh: Út Tiêu.

Ngày 3: Xín Mần - Bắc Hà (Lào Cai) - Hà Nội.

Sáng: Tới Bắc Hà, tham gia một trong những phiên chợ đặc sắc nhất Đông Nam Á. Thưởng thức các đặc sản Tây Bắc.

Chiều: Tham quan dinh thự Hoàng A Tưởng, một số địa danh ở thị trấn Bắc Hà và trở về Hà Nội.

Theo kinh nghiệm của những người đã đặt chân tới Suôi Thầu, mặc dù đường đi có xa và gian nan đôi chút nhưng để có những trải nghiệm chân thực nhất, điều đầu tiên các gia đình cần chuẩn bị là sức khỏe và tinh thần thật tốt. Tại các bản làng đều đã có những homestay, cơ sở lưu trú phục vụ nhu cầu của du khách.

Các gia đình săn tìm thảo nguyên hồng, ngỡ nơi xa nhưng nằm trên cung đường khám phá vùng địa đầu Tổ Quốc - Ảnh 6.

Một gia đình trải nghiệm cắm trại qua đêm ở thảo nguyên Suôi Thầu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại