Các dự án lấn sông Hàn: Chính quyền đưa ra phương án mới

Đình Thức |

Chủ đầu tư các dự án lấn sông Hàn gây xôn xao dư luận cam kết sử dụng diện tích xây dựng công trình cao tầng thành quỹ đất công viên cây xanh, bãi đậu xe phục vụ công cộng…

Ngày 14/5, ông Thái Ngọc Trung, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án Marina Complex và Olalani Riverside là Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng và Công ty CP Mỹ Phúc đã thống nhất với đề xuất từ chính quyền thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, chủ đầu tư 2 dự án chấp nhận các chủ trương điều chỉnh quy hoạch nhằm tăng không gian phục vụ các lợi ích cộng đồng. Cụ thể, cả 2 dự án sẽ dành 20m mặt tiền ven bờ sông Hàn để làm lối đi bộ kết hợp công viên công cộng gồm lối đi bộ ven sông, vệt cây xanh cảnh quan tạo bóng mát và lối đi bộ phía trong…

Ngoài ra, ở dự án Olalani Riverside Tower, chủ dự án thống nhất xóa quy hoạch 3 cầu tàu bến thuyền trên sông Hàn; bỏ quy hoạch tuyến đường giao thông cơ giới ven sông thay bằng tuyến đường đi bộ kết hợp công viên cảnh quan.

Các dự án lấn sông Hàn: Chính quyền đưa ra phương án mới - Ảnh 1.

Toàn cảnh 2 dự án lấn sông Hàn cuối đường Bạch Đằng Đông (Đà Nẵng)

Đối với dự án Marina Complex, chủ đầu tư cũng thống nhất điều chỉnh lùi các công trình khai thác thấp tầng vào sâu trong đất liền, nhường chỗ cho không gian công viên cảnh quan ra khu vực ven sông.

"Phần diện tích xây dựng công trình cao tầng tại dự án Marina Complex có diện tích khoảng 6.800m2, dự án Olalani Riverside Tower có diện tích khoảng 13.000m2) sẽ được chuyển thành đất quỹ công viên cây xanh, bãi đậu xe phục vụ công cộng", ông Trung cho biết.

Theo ông Trung, UBND TP Đà Nẵng sẽ hoán đổi phần diện tích đất xây dựng công trình cao tầng cho các chủ đầu tư bằng cách hoán đổi các lô đất trống đang quản lý, đủ điều kiện xây dựng công trình cao tầng trên nguyên tắc ngang giá để đền bù.

Trước đó, dư luận TP Đà Nẵng bức xúc, xôn xao khi dự án Marina Complex nằm cuối tuyến đường Bạch Đằng Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) do Công ty CP Bến du thuyền Đà Nẵng thi công bằng việc lấn sông Hàn.

Các dự án lấn sông Hàn: Chính quyền đưa ra phương án mới - Ảnh 2.

Hai dự án sẽ được điều chỉnh để phục vụ lợi ích cộng đồng

Dự án có quy mô đất ở kinh doanh 4,7ha, diện tích đất cây xanh 2,4ha, diện tích mặt nước 1ha.

Ngoài ra, dự án Olalani Riverside Tower do Công ty CP Mỹ Phúc làm chủ đầu tư nằm cuối tuyến đường Bach Đằng Đông cũng gây bức xúc khi thực hiện việc lấn sông.

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng ngày 8/5 đã tổ chức hội thảo khoa học nhằm lấy ý kiến đánh giá về 2 dự án. Tại hội thảo, 2 luồng ý kiến đồng thuận và phản đối đã được đưa ra. Mặc dù vậy, các ý kiến đều có chung quan điểm chính quyền phải đảm bảo lợi ích của cộng đồng và lợi ích của các nhà đầu tư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại