Các đội bóng Anh tiến gần tới "thỏa thuận lịch sử" về vấn đề chuyển nhượng cầu thủ

Thế Hưng |

Báo chí Anh đưa tin, các đội bóng hàng đầu tại Anh đang tiến gần tới "thỏa thuận hòa bình" về vấn đề chuyển nhượng cầu thủ.

Cụ thể, các đội bóng tại Ngoại hạng Anh và Championship rất có thể sẽ ký "thỏa thuận" chưa từng có tiền lệ nhằm ngăn cản việc chiêu mộ các cầu thủ của nhau, trong thời điểm sự mâu thuẫn trong việc giảm lương cầu thủ có thể khiến sự bất mãn tăng cao.

Đây là một trong những phương án được Ban tổ chức Premier League bàn thảo nhiều nhất trong thời gian qua, trong bối cảnh các đội bóng đồng loạt yêu cầu các cầu thủ giảm lương 30% nhằm đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính do các giải đấu bị "đóng băng" vì đại dịch Covid-19.

Các đội bóng Anh tiến gần tới thỏa thuận lịch sử về vấn đề chuyển nhượng cầu thủ - Ảnh 1.

CLB Milwall tại Championship hiện đã cho toàn bộ cầu thủ đội 1 nghỉ phép.

"Rất có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với trường hợp một cầu thủ quan trọng của CLB tới và nói tôi sẽ ra đi, tới bất kỳ đội bóng nào, trừ khi được thanh toán đầy đủ lương, không bị cắt giảm. Đây là lý do các CLB Ngoại hạng Anh và giải hạng Nhất Anh nên ngồi lại đàm phán một hiệp ước hòa bình", một GĐĐH CLB hạng Nhất Anh chia sẻ trên Daily Mail.

"Cố gắng ngăn cản điều này xảy ra là việc mà chúng tôi đã bàn luận rất nhiều. Các đội bóng sẽ ký kết một thỏa thuận rằng họ sẽ không tận dụng cuộc khủng hoảng hiện tại để câu kéo các cầu thủ quan trọng của đối thủ."

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đang kỳ vọng, giải đấu có thể trở lại vào giữa tháng 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại