Ca sĩ Đinh Hiền Anh: Tôi vừa nghe ba hát vừa khóc, cái khóc giải thoát, cái khóc bị đè nén

Gia Linh |

"Người khác gọi điện muộn, ba không nghe đâu nhưng riêng tôi ba bảo, 1-2 giờ gọi cũng được...", ca sĩ Hiền Anh nhớ lại kỷ niệm với cố nhạc sĩ An Thuyên.

Ngày 12.12, ban tổ chức đêm nhạc An Thuyên - Đi tìm bóng núi đã có buổi gặp gỡ báo giới. Xuất hiện tại sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Tùng Dương, Đinh Hiền Anh, Thu Hằng, Thu Phương...

Ca sĩ Đinh Hiền Anh là người đứng ra tổ chức chương trình lần này. Tại buổi gặp gỡ báo giới, Đinh Hiền Anh khiến nhiều người thắc mắc khi gọi cố nhạc sĩ là ba.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh: Tôi vừa nghe ba hát vừa khóc, cái khóc giải thoát, cái khóc bị đè nén - Ảnh 1.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh.

Chia sẻ về điều này, nữ ca sĩ chia sẻ: "Trước khi chia sẻ, tôi muốn khẳng định một điều rằng, chương trình lần này đã được lên kế hoạch từ cách đây 8 tháng. Tôi phải nói vậy không lại có ý kiến là mới phát ra để Pr, làm đẹp hình ảnh là không đúng.

Còn tại sao tôi gọi nhạc sĩ là ba bởi vì ngoài là thầy giáo, ba còn là người bạn tri kỷ, ân nhân của tôi trong cuộc sống từ năm 2009 đến khi ba mất.

Nếu như không có ba nâng đỡ và dìu dắt thì tôi sẽ không thể đứng đây để có dũng khí tổ chức một đêm nhạc dành cho ba".

Chia sẻ thêm kỉ niệm với cố nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh, ca sĩ Đinh Hiền Anh tâm sự:

"Người khác gọi điện muộn, ba không nghe đâu nhưng riêng tôi ba bảo, 1-2 giờ gọi cũng được, lúc nào cảm thấy tuyệt vọng hãy gọi để có thể giải tỏa.

Có lúc tôi gọi bảo: "Ba ơi con chết mất không thể sống được". Ba bảo "bình tĩnh" rồi hát cho tôi nghe 2,3 câu qua điện thoại. 

Vừa nghe tôi vừa khóc nhưng đó là cái khóc giải thoát, cái khóc bị đè nén".

Ca sĩ Đinh Hiền Anh: Tôi vừa nghe ba hát vừa khóc, cái khóc giải thoát, cái khóc bị đè nén - Ảnh 3.

Ca sĩ Thu Phương và Tùng Dương.

Ngoài ca sĩ Hiền Anh, Tùng Dương cũng chia sẻ cảm nhận của bản thân về cố nhạc sĩ An Thuyên:

"Tôi được gặp gỡ nhạc sĩ An Thuyên cách đây 10 năm. Ông là người nồng hậu, ấm áp. Ông yêu người nghệ sĩ, trân trọng từ việc rót trà, từ những điều rất nhỏ nhặt. Phải là người yêu cái đẹp, yêu cuộc sống mới có thể sáng tác những tác phẩm hay, nặng lòng với quê hương, đất nước".

Riêng với ca sĩ Thu Phương thì đây là lần đầu tiên cô hát nhạc của cố nhạc sĩ tài hoa:

"Tôi bất ngờ thậm chí ngơ ngác khi nhận được lời mời tham gia chương trình bởi trong quá khứ, tôi không có bất kì một cơ hội nào, mối duyên nào để hát các tác phẩm của ông mặc dù ở góc cuộc sống thì có mối duyên đặc biệt. 

Nếu hỏi tôi tìm thấy điều gì ở nhạc của An Thuyên thì bây giờ tôi mới đi tìm. Các bài hát được gửi đến tôi lạ lẫm và quá mới, tôi chưa biết hát như thế nào. Chính điều đó càng khiến tôi hồi hộp, muốn được tìm xem mình đứng ở đâu trong các tác phẩm của nhạc sĩ An Thuyên. Đây là thứ tôi rất chờ đợi".

Chương trình An Thuyên - Đi tìm bóng núi sẽ diễn ra vào ngày 5/1/2019 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của: NSND Thanh Hoa, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Thu Phương, Thu Hằng, Bùi Lê Mận, Tùng Dương...

Cố nghệ sĩ An Thuyên sinh ngày 15/8/1949 quê tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông mất đột ngột vào ngày 2/7/2015 sau một cơn nhồi máu cơ tim cấp tính.

Các ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ An Thuyên được nhiều ca sĩ và khán giả yêu thích như: Ca dao em và tôi, Thơ tình của núi, Chín bậc tình yêu, Em chọn lối này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại