Ca sĩ chuyển giới Lê Thiện Hiếu tái xuất và góp ý thẳng thắn tác giả "Hương à"

Long Phạm |

Trong lần tái xuất này, Lê Thiện Hiếu được nhận xét là ngày càng nam tính và đẹp trai hơn. Ở lĩnh vực chuyên môn anh cũng tỏ ra am hiểu.

Tối qua (22/4), tập 8 chương trình Sing my song 2018 – vòng thi Trại sáng tác 24h đã lên sóng. Theo đó, 5 thí sinh trong đội huấn luyện viên Đức Trí sẽ trình diễn ca khúc do chính mình sáng tác, theo những chủ đề nhất định được cho trước.

Lê Thiện Hiếu tái xuất với ngoại hình điển trai, hấp dẫn

Trong tập 8 này, nhạc sĩ – ca sĩ Lê Thiện Hiếu được mời đến ngồi ghế khách mời, để đưa ra những nhận xét về các tiết mục của thí sinh.

Được biết, Lê Thiện Hiếu chính là thí sinh của chương trình Sing my song năm ngoái. Chàng ca sĩ chuyển giới này từng gây sốt với hiện tượng Ông bà anh, gây bão trong showbiz một thời gian dài.

Trở lại với Sing my song sau một năm, Lê Thiện Hiếu có phần chững chạc hơn trước. Giọng nói của anh trầm và nam tính hơn.

Ca sĩ chuyển giới Lê Thiện Hiếu tái xuất và góp ý thẳng thắn tác giả Hương à - Ảnh 2.
Ca sĩ chuyển giới Lê Thiện Hiếu tái xuất và góp ý thẳng thắn tác giả Hương à - Ảnh 3.

Lê Thiện Hiếu tái xuất đẹp trai xuất sắc và nam tính

Đặc biệt, Lê Thiện Hiếu đã bỏ kính và thay đổi kiểu tóc, nhìn đẹp trai, lãng tử hơn rất nhiều. Sự thay đổi ngoại hình này của anh đã khiến nhiều khán giả mê mẩn, thích thú.

Ngồi trên ghế khách mời, Lê Thiện Hiếu liên tục đưa ra những nhận xét khách quan và có kiến thức về phần trình diễn của các thí sinh.

Tác giả Ông bà anh góp ý thẳng thắn "cha đẻ" ca khúc Hương à

Sau nhiều tuần mong đợi, cuối cùng khán giả cũng được thấy sự hiện diện trở lại của Đình Khương – chàng trai từng gây sốt với hiện tượng Hương à.

Trong vòng Trại sáng tác 24h, Đình Khương được huấn luyện viên Đức Trí giao cho một đề tài khá khó nhằn là: "Đau để nhớ, cười để quên, xa để không bao giờ mất". Sau khoảng thời gian dài bị bí ý tưởng, chàng trai trẻ đã quyết định sáng tác theo chủ đề tình cha con và cho ra đời ca khúc Lời chúc của ba.

Ca sĩ chuyển giới Lê Thiện Hiếu tái xuất và góp ý thẳng thắn tác giả Hương à - Ảnh 4.

Đình Khương

Lời chúc của ba là một ca khúc khá ý nghĩa, với ca từ nhẹ nhàng, tình cảm, chứa đựng cả một trời thanh xuân và hướng tới những hoài bão, ước mơ về tình yêu, cuộc sống.

Ở ca khúc này, Đình Khương vẫn giữ vững sở trường của mình là country rock, với việc sử dụng chất liệu acoustic, để tạo nên những giai điệu mộc mạc nhưng ngọt ngào, trong sáng, trẻ trung mà lại da diết, khiến người nghe không khỏi bồi hồi, xao xuyến.

Đình Khương hát Lời chúc của ba

Ca khúc này nhận được nhiều lời khen từ các vị huấn luyện viên khó tính. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn phải thốt lên: "Ở Đình Khương có lóe lên tố chất của một ngôi sao".

Nhạc sĩ Giáng Son đánh giá cao Đình Khương, cô nói: "Đối với một bạn trẻ như Đình Khương mà đã có màu riêng, giọng điệu riêng là rất quan trọng. Tôi cứ bị cuốn hút theo biểu diễn và khuôn mặt của bạn trên sân khấu".

Ngồi từ ghế khách mời, Lê Thiện Hiếu cũng chia sẻ: "Tự nhiên tôi cảm thấy chúng ta rất thân thương. Tôi thấy mình ở bạn khi thời gian đầu bước vào Sing my song. Nó có gì đó rất ngây ngô, đáng yêu, chân thành".

Ca sĩ chuyển giới Lê Thiện Hiếu tái xuất và góp ý thẳng thắn tác giả Hương à - Ảnh 6.

Tuy nhiên, Lê Thiện Hiếu cũng phê bình Đình Khương một cách thẳng thắn. Anh nói: "Về giai điệu ca khúc của bạn, tôi chưa nhớ được. Tới cuối cùng, tôi vẫn chưa biết được lời chúc ba dành cho bạn là gì. Tôi muốn ca từ của bạn phải nhiều hơn, sâu sắc hơn, có trọng tâm hơn và dễ hiểu hơn, còn ca từ này hơi lòng vòng".

Ca sĩ chuyển giới Lê Thiện Hiếu tái xuất và góp ý thẳng thắn tác giả Hương à - Ảnh 7.

Tuy được các vị huấn luyện viên đánh giá tốt, nhưng Đình Khương lại không nhận được nhiều bình chọn từ hội đồng khách mời. Nhưng cuối cùng, chàng trai này vẫn được Đức Trí ưu ái cứu lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại