Ca sĩ, Chủ tịch Sơn Tùng M-TP sắp trở thành "ông bầu"?

Hương Nguyễn |

Ngoài vai trò là một ca sĩ được nhiều người biết đến, mới đây Sơn Tùng M-TP cho ra mắt fanpage M-TP Talent, một nhánh của M-TP Entertainment do Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng đứng đầu.

Chia sẻ trước đó, ca sĩ Sơn Tùng M-TP cho biết, cũng đã từng buồn đến mức muốn bỏ về quê để bán quần áo với bố mẹ. Về dự định trong tương lai, Tùng tự tin con người nghệ sĩ của mình sẽ "đủ" để dừng ca hát vào tuổi 30, lùi về hỗ trợ các bạn trẻ và… lập gia đình.

Theo đó, ngay sau khi fanpage có tên M-TP Talent được nam ca sĩ đăng lên trang cá nhân đã khiến nhiều người suy đoán rất có thể sắp tới ca sĩ Nguyễn Thanh Tùng sẽ kiêm thêm một vai trò mới trong ngành giải trí Việt Nam đó là "ông bầu" đào tạo các nghệ sĩ mới.

Cụ thể, tối ngày 22/7, ca sĩ, chủ tịch Sơn Tùng M-TP bất ngờ công khai "đứa con đẻ" của mình với khán giả bằng cách ra mắt fanpage mới có tên "M-TP Talent".

Ca sĩ, Chủ tịch Sơn Tùng M-TP sắp trở thành ông bầu? - Ảnh 1.

Trang fanpage này dù vẫn chưa có thông tin gì nhiều mà chỉ gồm một ảnh đại diện và một ảnh bìa. Cả hai đều có dòng chữ: "A member of M-TP Entertainment Group. The Entertainment company established by famous singer SON TUNG M-TP." - "Một thành viên của Tập đoàn M-TP Entertainment, thành lập bởi nam ca sĩ nổi tiếng Sơn Tùng M-TP". Dòng chữ này như khẳng định chắc nịch M-TP Talent là một nhánh của M-TP Entertainment do Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng đứng đầu.

Trên trang cá nhân của mình, Sơn Tùng M-TP đã kêu gọi người yêu quý ủng hộ: "Hãy like và cập nhật những thứ mới mẻ sắp diễn ra tại cái nơi dễ thương này nào!!!".

Được biết, M-TP Talent đã được ca sĩ Sơn Tùng bật mí vào thời gian trước cùng với M-TP & Friends.

Công ty TNHH M-TP Talent thành lập vào tháng 10/2017 cũng với ngành nghề kinh doanh chính được đăng ký là tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Có vốn điều lệ 3 tỷ đồng, M-TP Talent ban đầu do hai cá nhân tham gia góp vốn là Sơn Tùng M-TP và Giám đốc M-TP Entertainment Trần Song Hạnh Nhân. Trong đó, nam ca sĩ sinh năm 1994 giữ tới 95% tỷ lệ vốn góp. Bà Hạnh Nhân là người đại diện pháp luật của M-TP Talent.

Tới tháng 4/2019, cơ cấu cổ đông của M-TP Talent thay đổi khi có thêm một cá nhân tham gia góp vốn là ông Lê Ngọc Châu. Người này mua lại 15% vốn điều lệ doanh nghiệp từ Sơn Tùng. Hiện tỷ lệ sở hữu của nam ca sĩ ở M-TP Talent còn 80%.

Ca sĩ, Chủ tịch Sơn Tùng M-TP sắp trở thành ông bầu? - Ảnh 2.

Đúng một năm sau khi thành lập M-TP Talent, Sơn Tùng cùng cộng sự Lê Ngọc Châu của mình sáng lập Công ty Cổ phần M-TP & Friends vào tháng 10/2018 có cùng ngành nghề kinh doanh chính như hai công ty trước.

M-TP & Friends có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Trong đó Sơn Tùng nắm 80% cổ phần và ông Lê Ngọc Châu giữ 10% cổ phần công ty. 10% vốn còn lại của M-TP & Friends thuộc về một cá nhân tên Nguyễn Trần Dương. Ông Châu đồng thời làm đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Ngoài ra, Công ty TNHH M-TP Entertainment cũng doanh nghiệp thuộc sở hữu của Sơn Tùng M-TP. Thành lập vào tháng 11/2016, M-TP Entertainment có số vốn điều lệ 3 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Sơn Tùng hiện giữ chức vụ Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Công ty của nam ca sĩ còn một người đại diện pháp luật khác là bà Trần Song Hạnh Nhân.

Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, ngoài vai trò ca sĩ, Sơn Tùng M-TP đang trực tiếp là chủ sở hữu 3 công ty giải trí cùng mang thương hiệu M-TP là M-TP Entertainment, M-TP Talent và M-TP & Friends.​

Bên cạnh đó, M-TP Entertainment và nền tảng home-sharing Luxstay đã có màn hợp tác đầu tiên tại Việt Nam với sự kết hợp của nhiều nhân tố từ giải trí, du lịch đến startup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại