*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sức khỏe người tiêu dùng là trên hết. Do đó, những hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa trong đó có lĩnh vực y tế phải được lên án mạnh mẽ
Liên quan tới vụ cà phê pin, sáng 24-4, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đang tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố bị can và những người có liên quan.
Bị bắt quả tang nhuộm tạp chất cà phê với bột than pin, chủ cơ sở cho rằng không biết người mua để làm gì!
Sau nhiều lần quay trở lại cơ sở nhuộm phế phẩm cà phê bằng pin con Ó của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (ở thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông), chiều 19/4, PV đã gặp được bà này và chồng.
"Đói quá thì chúng tôi đi xin ăn, để đức cho con cháu chứ lương tâm con người không cho phép làm thế", bà Loan nói với báo Người lao động.
Bà Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1975) là chủ cơ sở nhuộm tạp chất cà phê với than pin, có địa chỉ tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.
Lấy hóa chất trong pin Con Ó để làm cà phê quả là tin chấn động. Khả năng sáng tạo của những tay chế biến cà phê lụi này thật vô biên, khoa học theo không kịp.
Liên quan đến vụ việc lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng các cơ quan chức năng bắt quả tang tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) có hành vi sản xuất cà phê bột từ phế phẩm và bột pin, chiều 18-4, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo thông tin cụ thể về vụ việc.
“Việc dùng pin để nhuộm đen cà phê là việc làm thiếu đạo đức và lương tâm... Người dùng loại cà phê này sẽ dễ bị nhiễm độc”.
Tâm điểm