Ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã xuất viện

Lưu Sơn |

Sau 3 ngày được điều trị, ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngày 9/6, Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, sau 3 ngày được điều trị, ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên tại tỉnh này đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trước đó, ngày 4/6 Khoa nhiễm bệnh viện Bà Rịa đã tiếp nhận một nam bệnh nhân, sinh năm 1964 ngụ xã Bình Gĩa, huyện Châu Đức trong tình trạng ho, sốt cao, sổ mũi, rát họng, người mệt mỏi, chán ăn.

Ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã xuất viện - Ảnh 1.

Ca nhiễm Cúm A/H1N1 tại BRVT đã xuất viện.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân này có đưa vợ đi khám và điều trị tại bệnh viện Từ Dũ (Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có ổ cúm A/H1N1), sau đó về có biểu hiện ho, sốt cao, rát họng, người mệt mỏi, chán ăn.

Bác sĩ Phạm Trung Thảo, Trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện Bà Rịa cho biết, bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi cúm H1N1 ở bệnh viện Từ Dũ, bệnh nhân có khả năng nhiễm cúm A/H1N1.

Khi vào đây, chúng tôi thực hiện đúng quy trình khám, thu dung và cách ly tại khoa truyền nhiễm. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 nhưng chưa có biến chứng nặng.

Đến hôm nay thấy sức khỏe bệnh nhân đã tốt,  ăn uống bình thường và sức khỏe tốt nên bệnh viện đã cho xuất viện”, Bác sĩ Phạm Trung Thảo nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại