Cả nhà sư tử rủ nhau ăn thịt con mồi, nào ngờ gặm đến "mỏi mồm" cũng không được

Hoa Hướng Dương |

Sư tử là loài ăn thịt hàng đầu trong thế giới động vật, tuy vậy điều đó cũng không giúp nó có được khả năng ăn thịt sinh vật nhút nhát nhưng "cứng đầu" này.

Một con tê tê ăn kiến vô tình đi ngang khu vực mà sư tử đang nằm nghỉ ngơi tại khu rừng Gir, Ấn Độ. Nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của bầy sư tử, nhất là những con sư tử con chưa từng thấy sinh vật kỳ lạ này bao giờ.

Xem video:

Sư tử bất lực vì "quả bóng" cứng như đá. Nguồn: WildFilmsIndia

Tuy vậy, ngay cả những con sư tử cái trưởng thành với kỹ năng săn mồi lão luyện có thể hạ gục cả trâu rừng hay linh dương to lớn cũng trở nên lúng túng trước sinh vật bé nhỏ này.

Với lớp vảy sừng cứng bằng keratin bao bọc toàn thân chiếm tới 20% trọng lượng cơ thể cũng như tiết ra một loại acid chứa chất độc từ các tuyến gần hậu môn giống như ở chồn hôi, tê tê là một trong những sinh vật "khó nuốt" nhất trên thảo nguyên châu Phi.

Ngoài khả năng phòng vệ, lớp vỏ cứng này còn giúp tê tê kiếm ăn bằng cách mở lớp vảy ra khi gặp tổ kiến. Mùi tiết ra của tê tê sẽ thu hút kiến chui vào lớp vảy này, sau đó tê tê chỉ việc đóng lớp áo giáp và kiếm nơi có nước để ngâm mình.

Cả nhà sư tử rủ nhau ăn thịt con mồi, nào ngờ gặm đến mỏi mồm cũng không được - Ảnh 2.

Sư tử định ăn thịt tê tê nhưng bất thành. Ảnh: Pinterest

Đàn kiến sẽ trôi ra theo dòng nước và tê tê chỉ việc ngâm mình và thưởng thức bữa ăn ngon lành. Còn khi gặp nguy hiểm, chúng sẽ cuộn trong như quả bóng và nằm yên cho đến khi nguy hiểm qua đi.

Đó chính là lý do mà sư tử hay bất cứ loài ăn thịt nào cũng không thể ăn thịt loài vật hiền lành, nhút nhát này. Thậm chí nếu những loài ăn thịt cứ "cố đấm ăn xôi" thì chúng sẽ phải nhận lãnh hậu quả là những vết thương nghiêm trọng do lớp vảy cứng sắc nhọn như kim loại.

Nguồn: WildFilmsIndia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại