Cả nền bóng đá chìm trong khủng hoảng, Nepal liệu có thể cản đường U23 Việt Nam?

Đoàn Dự |

Bóng đá Nepal đang như một đống hoang tàn và cần rất nhiều nỗ lực nữa mới có thể hòa nhịp chung với châu lục. Nhưng đội U23 của họ cũng không thể xem nhẹ.

Năm 2016, U23 Nepal xuất sắc thắng U23 Ấn Độ 2-1 trong trận Chung kết để đoạt ngôi vô địch Nam Á. Tại Asiad 2018 này, dĩ nhiên lứa cầu thủ đó không còn đủ tuổi, có chăng ai giỏi lắm thì được điền tên vào 1 trong 3 xuất hơn tuổi mà thôi. Nhưng chiến tích trong quá khứ cũng đủ để HLV Park Hang-seo không thể chủ quan trước địch thủ này.

Không chủ quan, nhưng chúng ta rõ ràng có nhiều cơ sở để tự tin trước địch thủ Nam Á. Bởi thực tế, bóng đá Nepal đang chịu khủng hoảng trầm trọng. Giải vô địch quốc gia cuối cùng của Nepal là mùa 2014/15. Từ đó tới nay, bóng đá ở đất nước này chìm trong tĩnh lặng.

Đến đầu năm 2018, LĐBĐ Nepal có sự thay đổi lớn. Nhà biên kịch, đạo diễn nổi tiếng của đất nước này, Tsering Rhitar Sherpa trúng cử vào chức Chủ tịch và đang có tham vọng xây dựng lại nền bóng đá.

"Mọi thứ rất khó khăn vì chúng tôi bắt đầu từ con số không. Trong 4 năm qua chúng tôi không có giải vô địch quốc gia, không có Ủy ban kỷ luật, Ủy ban đạo đức, không có Ủy ban kháng nghị, không có tiền tài trợ cho các giải đấu và những dự án do FIFA, AFC đầu tư thì bị đóng băng.

Giờ đây, chúng tôi cần phải lên kế hoạch và thực hiện nó. Chúng tôi đang đặt tham vọng sẽ có 45 cơ sở bóng đá trên cả nước, với rất nhiều các kế hoạch riêng biệt cho từng địa phương.

Tôi rất vui khi vào tháng Chín tới, giải vô địch quốc gia có thể được tái khởi động và mở rộng thêm ra mỗi năm" - ông Tsering Rhitar Sherpa vẽ nên tương lai của nền bóng đá Nepal.

Cả nền bóng đá chìm trong khủng hoảng, Nepal liệu có thể cản đường U23 Việt Nam? - Ảnh 1.

Năm 2015, bóng đá Nepal còn chịu đả kịch lớn khi cựu Chủ tịch LĐBĐ nước này, cựu Chủ tịch LĐBĐ châu Á, ông Ganesh Thapa bị cáo buộc tội hối lộ và chịu án cách ly với bóng đá trong 10 năm.

Ngoài chức vô địch Nam Á năm 2016 nói trên, thành tích của U23 Nepal ở sân chơi châu lục từ năm 2014 tới nay là một thảm họa, khi trải qua chuỗi 10 trận thua liên tiếp ở Asian Games cũng như U23 châu Á.

Vấn đề địa hình và cơ sở vật chất của Nepal là một vấn đề để phát triển môn thể thao Vua, khi giao thông và sự chênh lệch giữa các khu vực là vô cùng vất vả và khác biệt, khiến môn thể thao dễ chơi bậc nhất thế giới cũng bị cản trợ sự phát triển trong lòng dân chúng.

"Cricket đang phát triển mạnh và chúng tôi có nhiều cầu thủ thi đấu tại Ấn Độ. Nhưng giờ đây chúng tôi cần hồi sinh bóng đá. Bóng đá vẫn là môn thể thao Vua tại đây và ngay cả ở các giải địa phương, mỗi khi tổ chức vẫn thu hút rất đông người tới xem, từ 4.000 - 5.000 khán giả. Mọi trẻ em vẫn đều mong muốn được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Vấn đề là đã quá lâu chúng tôi không có giải vô địch quốc gia, nhiều cầu thủ đã giải nghệ, có người chơi ở các giải địa phương hoặc phải làm thêm việc khác để kiếm tiền.

Cả nền bóng đá chìm trong khủng hoảng, Nepal liệu có thể cản đường U23 Việt Nam? - Ảnh 2.

Nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm hy vọng, rằng đội ngũ mới của chúng tôi sẽ thay đổi được tất cả. Chúng tôi không có đất ở các thành phố lớn để xây SVĐ. Nhiều SVĐ không đủ tiêu chuẩn thi đấu, không có giải VĐQG, không có cơ sở vật chất để thúc đẩy cầu thủ lên cấp quốc tế.

Chúng tôi sẽ cần nhiều HLV hơn, cần môi trường tốt hơn khi giờ đây cả nước chỉ còn 4 CLB có cơ sở riêng để hoạt động.

Nhưng người Nepal có kĩ thuật cá nhân tốt và bóng đá chảy trong máu của chúng tôi vì thế tôi tự tin bóng đá nước nhà sẽ có những thay đổi tích cực trong 1 năm tới" - ông Tsering Rhitar Sherpa tiếp.

Nhận xét về Nepal, HLV Park Hang-seo cho rằng đối thủ có kĩ thuật tốt, đúng như ông Tsering Rhitar Sherpa tự nhận và ngoài ra kỉ luật của các cầu thủ Nepal cũng đáng đáng coi trọng.

Gánh trên vai trọng trách nặng nề, để mang về hy vọng cho một công cuộc tái khởi nền bóng đá đầy vinh quang, chắc chắn U23 Nepal sẽ thi đấu đầy quyết tâm ở Asiad 2018 này. Nhưng có bột mới gột nên hồ, với một nền bóng đá khủng hoảng như vậy, khó lòng kỳ vọng U23 Nepal lần này sẽ mạnh mẽ. Và khả năng U23 Việt Nam vượt qua đối thủ Nam Á là hoàn toàn có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại