Cà Mau làm rõ thông tin cán bộ coi rừng bị tố cho chặt cây rừng bán

Trần Hiếu |

Các ngành chức năng của Cà Mau đang làm rõ thông tin cán bộ coi rừng bị tố cáo cho người dân vào khu vực tuyến rừng phòng hộ ven biển chặt cây rừng bán.

Vừa qua, Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau nhận tin báo qua điện thoại của một người dân phản ánh việc “Cán bộ Chốt quản lý bảo vệ rừng Vàm Lũng của Tiểu khu 123, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng cho người dân vào khu vực tuyến rừng phòng hộ ven biển để chặt phá cây rừng đen bán”.

Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Ngành chức năng địa phương cho biết, đang tiến hành làm rõ vụ việc.  

Theo báo cáo về vụ việc của Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hiển, qua kiểm tra thực tế và làm việc với một số hộ dân sống trên lâm phần thì việc cây rừng bị chặt phá là có xảy ra. 

Cụ thể, tại tiểu khu 123, thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Kiến Vàng phát hiện tổng số cây đước bị chặt trắng và chặt rải rác là 309 cây, với diện tích 1.200 m2. 

Tổng trữ lượng cây rừng bị thiệt hại gần 25 m3. Thời gian xảy ra việc chặt phá cây rừng vào khoảng từ tháng 2 đến tháng 4 vừa qua.

Tuy nhiên, đơn vị này chưa xác định được đối tượng chặt cây rừng. Từ đó, thông tin người dân phản ánh cho rằng, cán bộ bảo vệ rừng cho chặt phá cây rừng là chưa có cơ sở để chứng minh.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Ban Quản lý Rừng phòng hộ Kiến Vàng đã làm việc và họp kiểm điểm cán bộ, viên chức liên quan. Tuy nhiên, đơn vị này chưa có báo cáo kịp thời đến cơ quan chức năng để phối hợp có kế hoạch bảo vệ rừng.

Ông Lê Văn Hải, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau cho biết, Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hiển đang phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ vụ việc: “Chỉ một thông tin bằng điện thoại thôi. Rừng này không phải mất cùng lúc mà chặt tỉa tỉa qua nhiều tháng. 

Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hiển đang phối hợp với cơ quan chức năng địa phương, xác minh, làm rõ”.

Cà Mau làm rõ thông tin cán bộ coi rừng bị tố cho chặt cây rừng bán - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng Cà Mau đang làm rõ vụ việc.


Liên quan vụ việc này, ông Lý Hoàng Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ngọc  Hiển nhận định, số lượng cây rừng và diện tích rừng bị mất tương đối lớn. Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân có thể do hàng năm, vào thời điểm này những người dân hành nghề đánh bắt ven biển cần cây rừng để làm công cụ khai thác.

Tuy nhiên, năm nay phương án khai thác cây chậm hơn mọi năm và hiện chưa được phê duyệt, dẫn đến thiếu nguồn cây bán cho người dân. Từ đó, có thể dẫn tới việc bà con tự ý chặt phá cây rừng. Đó là nhận định ban đầu, hiện UBND huyện Ngọc Hiển đã có chỉ đạo làm rõ vụ việc.

“Chúng tôi sẽ xem coi việc mất này kéo dài hay chỉ tập trung từ tháng 2 đến nay. Diện tích cây rừng mất trải dài trên địa bàn rộng hay nằm gói gọn trong 1 vài ha. 

Sau đó, đánh giá lại tình hình và xử lý. Huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý và chính quyền xã và cơ quan liên quan đang tiến hành làm rõ”, ông Lỹ Hoàng Tiến nói.

Ông Lý Hoàng Tiến, Chủ tịch huyện Ngọc Hiển khẳng định, để mất rừng chắc chắn trách nhiệm thuộc về phía cơ quan chức năng. 

Bước đầu, Ban quản lý rừng Phòng hộ Kiến Vàng và chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm. Sau khi tiến hành làm rõ vụ việc, trách nhiệm của ai, nặng nhẹ ra sao sẽ có hướng xử lý phù hợp./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại