Cà Mau: Hai ngư phủ liều mình nhảy xuống biển bơi vào bờ vì không chịu được vất vả

Băng Thanh |

Không chịu được vất vả khi làm việc trên tàu cá, hai ngư phủ quê miền Tây liều mình nhảy xuống biển bơi vào bờ. Họ may mắn được một tàu cá khác cứu vớt

Chiều 21/7, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa có văn bản báo cáo gửi đến ngành chức năng tỉnh về việc tiếp nhận hai ngư phủ được cứu trên biển.

Theo thông tin ban đầu, ngày 17/7, trong lúc đang hoạt động tại khu vực đảo Hòn Chuối thuộc huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), tàu cá mang BKS: CM 910... phát hiện Trần Điển (30 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) và Phan Văn Thương (43 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) đang trôi giạt tự do trên biển. Lúc này, các thành viên trên tàu CM 910… nhanh chóng cứu vớt hai ngư phủ trên.

Sau khi vào bờ, Điển và Thương được đưa đến Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân (Cà Mau) trình báo. 

Tại đây, Điển và Thương cho biết cả hai là ngư phủ trên tàu cá Huy Hoàng (số đăng ký KG 93…) do người tên Sang làm thuyền trưởng.

Sau khoảng thời gian làm việc trên tàu, do không chịu được vất vả và không nhận được tiền theo thỏa thuận nên Điển và Thương đã nhảy xuống biển bơi vào bờ vào khuya 16-7. 

Rất may, cả hai đã được một tàu đánh cá gần đó phát hiện và cứu vớt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại