Cà Mau có tân Chủ tịch UBND tỉnh 46 tuổi, quê Quảng Ngãi

Dân Du |

Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Quân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 3-9, HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức kỳ họp thứ 13 để thực hiện công tác về nhân sự. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Tiến Hải để nhận công tác khác. Trước đó, ông Nguyễn Tiến Hải đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Cũng trong kỳ họp này, ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XV, nhiệm kỳ 2015 -2020 được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 -2021.

Theo đó, ông Quân đắc cử với tỉ lệ phiếu bầu đạt 98%, số phiếu tín nhiệm 49/50 đại biểu. Đồng thời, HĐND tỉnh Cà Mau sẽ hoàn thành các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Quân theo quy định.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân cho biết đây là vinh dự lớn lao cũng nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau. Tại đây, ông Quân cam kết sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cùng cán bộ địa phương xây dựng Cà Mau ngày càng phát triển để đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Ông Lê Quân năm nay 46 tuổi, quê Quảng Ngãi, có trình độ chuyên môn là tiến sĩ. Tân Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau từng kinh qua các chức vụ như: Trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực, Trường ĐH Thương mại; Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội); Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, ĐH Quốc gia Hà Nội; Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Tháng 9-2017, ông Lê Quân được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Vào ngày 29-8 vừa qua, ông Lê Quân được điều động, luân chuyển, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại