Cà Mau bác bỏ thông tin về "ốc đảo không ai động đến" của Chủ tịch UBND tỉnh

Băng Thanh |

"Những thông tin trên bài đăng "Cà Mau: Có một "ốc đảo" bình yên như thế giữa thành phố không bình yên" là không đúng sự thật. Từ đó, ảnh hưởng đến uy tính của tỉnh và danh dự của lãnh đạo địa phương", Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau khẳng định.

Trong cuộc họp báo vào ngày 2/8, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau khẳng định nội dung liên quan đến Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trong bài viết "Cà Mau: Có một "ốc đảo" bình yên như thế giữa thành phố không bình yên" đăng trên một trang web ngày 22/7/2019 là không có cơ sở và sai lệch thực tế.

Cà Mau bác bỏ thông tin về ốc đảo không ai động đến của Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 1.

Tháo dỡ công trình kiến trúc của ông Nguyễn Tiến Hải từ 23 đến 26/8/2018.

Theo ông Thánh, để làm rõ và cung cấp thông tin chính xác nhất về nhà đất Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đã tiến hành rà soát, xác minh và đã có kết quả báo cáo.

Theo kết quả báo cáo, nguồn gốc đất của ông Nguyễn Tiến Hải nhận chuyển nhượng của họ hàng từ năm 2002, là đất nông nghiệp, chưa có đường giao thông…

Từ khi Quản lộ Phụng Hiệp hình thành (năm 2006), do nhu cầu sản xuất nên gia đình ông Hải kéo điện, làm hệ thống cấp thoát nước, xin phép xây dựng hàng và cất nhà tạm để trông coi (có cam kết nếu có quy hoạch sẽ giải tỏa không bồi thường).

Đến năm 2015, do nhà ở tại số 07, đường 30/4, phường 5, TP Cà Mau xuống cấp nên ông Hải đã xin phép sửa chửa nâng cấp căn nhà tạm trên khu đất để ở… để tiện cho việc chăn nuôi và trồng trọt.

Năm 2016, ông Hải có xin phép xây dựng 1 nhà gỗ làm nhà mát để tiếp khách…(2 căn nhà này hiện nay nằm trên phần đất Dự án khu đô thị Happy Home quy hoạch là khu nhà ở và được thực hiện bằng phương thức hoán đổi đất, tái định cư tại chỗ).

"Những thông tin trên bài đăng "Cà Mau: Có một "ốc đảo" bình yên như thế giữa thành phố không bình yên" là không đúng sự thật. Từ đó, ảnh hưởng đến uy tính của tỉnh và danh dự của lãnh đạo địa phương", ông Thánh tái khẳng định.

Trước đó, bài viết "Cà Mau: Có một "ốc đảo" bình yên như thế giữa thành phố không bình yên" được đăng trên 1 trang mạng thể hiện, TP Cà Mau thực hiện quy hoạch, thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội, các hộ dân chấp hành.

Song, trong khuôn viên đất của gia đình ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tại số 444, đường Trần Hưng Đạo nối dài, "ngoài phạm vi 60m được giữ lại theo chủ trương chung, vẫn còn không dưới 60m chiều sâu nữa vẫn ngang nhiên tồn tại chẳng bàn giao cho ai và chính quyền cũng chẳng ai động đến… "ốc đảo" bình yên, đó chỉ có thể là một khoảng lặng trước cơn bão...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại