Cá heo nước ngọt sông Mekong có nguy cơ tuyệt chủng

Thạch Thông (Phóng viên THVN tại Campuchia) |

Cảnh báo được đưa ra sau khi số lượng loài cá đặc biệt này chết ngày càng nhiều hơn trong ba năm qua.

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Campuchia đã đưa ra cảnh báo nguy cơ tuyệt chủng loài cá Nược (cá heo) nước ngọt trên sông Mekong sau khi số lượng loài cá đặc biệt này chết ngày càng nhiều hơn.

Trong ba năm qua, có đến 29 con cá heo nước ngọt sông Mekong chết tại địa phận tỉnh Kratie, Campuchia, nguyên nhân chủ yếu là do bị mắc vào lưới đánh bắt thủy sản bất hợp pháp của người dân. Đặc biệt chỉ trong 7 ngày giữa cuối tháng 12 này, có đến 3 cá thể cá heo chết do mắc vào lưới của người dân đánh bắt thủy sản.

Cá heo nước ngọt sông Mekong có nguy cơ tuyệt chủng - Ảnh 1.

Theo Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Campuchia, nếu không có biện pháp ngăn chặn nạn đánh bắt thủy sản bất hợp pháp thì loài động vật biển này có nguy cơ biến mất khỏi sông Mekong chỉ trong vài năm tới.

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Campuchia cho biết, sau khi cá heo nước ngọt sông Mekong bị tuyệt chủng ở Lào, thì loài động vật này còn chưa tới 90 cá thể trên địa phận Campuchia.

Năm 2012, Chính phủ Campuchia đã thành lập khu bảo tồn cá heo nước ngọt sông Mekong với chiều dài 180 km trải dài từ tỉnh Kratie đến tỉnh Stung Treng giáp với Lào, nhưng trong ba năm qua, do quản lý chưa được tốt, để xảy ra đánh bắt thủy sản bất hợp pháp trong khu bảo tồn, dẫn đến cá heo chết liên tục trong thời gian qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại