Cả gia đình ôm nhau khóc trong phiên tòa chồng tưới xăng thiêu sống vợ

Đình Thức |

Cả gia đình họ ôm nhau khóc nức nở trong phiên tòa mà bị cáo là người chồng có hành vi tưới xăng để giết vợ.

Ngày 22/5, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Tiên (SN 1990, trú xã Tâm Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) 15 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạngt, bị cáo Tiên có vợ là chị Tạ Thị Thắm (SN 1995). Ngày 3/8/2017, Tiên ngồi nhậu với anh ruột là Lưu Văn Cảnh cùng dượng là ông Trần Thuận (trú xã Tam Trà, huyện Núi Thành).

Tiên lấy thịt trâu trong tủ lạnh làm mồi nhậu thì bị vợ trách mắng vì đó là thức ăn để nấu cháo cho con, anh ta bực tức chửi lại.

Khoảng 21h cùng ngày, Tiên ngồi dưới bếp thì vợ đi xuống dọn dẹp sau khi kết thúc bữa nhậu. Vợ Tiên yêu cầu nếu hát karaoke khi nhậu thì nên mở nhỏ để con ngủ.

Tiên lập tức đe dọa vợ "coi chừng tau đốt luôn chừ" nên chị Thắm im lặng.

Cả gia đình ôm nhau khóc trong phiên tòa chồng tưới xăng thiêu sống vợ - Ảnh 1.

Bị cáo Tiên tại phiên tòa xét xử

Sau đó, Tiên lấy một chai nhựa ra rút xăng ở chiếc xe máy, tạt lên người vợ rồi châm lửa đốt.

Chị Thắm vùng chạy ra giếng, tự lấy nước lạnh tạt vào người để dập lửa. Theo kết quả giám định thương tật, chị Thắm bị thương tích với tỉ lệ 74%.

Tại phiên tòa xét xử, Tiên khai do không làm chủ bản thân nên đã hành động dại dột và không muốn gây hại cho vợ. Tiên khai chỉ muốn dọa vợ để lần sau không còn càm ràm.

Trong phần nghị án, bị cáo Tiên ôm vợ và 2 con. Cả gia đình cùng nhau khóc nức nở sau một thời gian dài không gặp.

HĐXX nhận định bị cáo Tiên phạm tội lần đầu, hối lỗi nên tuyên phạt 15 năm tù, bồi thường 80 triệu đồng cho nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại