Cả dân làng vây đánh cảnh cáo người đàn ông ăn trộm gà

Tiểu Lâm |

Sau khi ăn trộm một con gà ở làng bên, người đàn ông này đã bị dân làng đánh cảnh cáo vì thói ăn cắp.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 24/7. Người đàn ông được xác định tên là T., khoảng 40 tuổi, trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Người đàn ông này khi đang bắt trộm 1 con gà tại thôn Hữu Thắng, xã Đông Cứu (xã bên cạnh mà T. đang sinh sống), huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh thì bị người dân phát hiện. Sau đó, người dân trong thôn đã hò nhau vây bắt và đánh để cảnh cáo.

Cả dân làng vây đánh cảnh cáo người đàn ông ăn trộm gà - Ảnh 1.

Người đàn ông ăn trộm gà bị đánh.

Ngay sau khi biết thông tin, PV Báo Người Đưa Tin đã liên hệ về địa phương và được ông Nguyễn Tiến Hòa, Chủ tịch UBND xã Đông Cứu xác nhận.

Ông Hòa cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 sáng 24/7: "Đối tượng được xác định bị ngáo đá và có hành vi ăn trộm gà. Người dân cũng bức xúc và không kiềm chế được nên đã đánh người đàn ông này. Tuy nhiên, thương tích không quá nghiêm trọng”.

Chủ tịch UBND xã Đông Cứu cũng cho biết thêm, sau khi hoàn tất hồ sơ, người ăn trộm gà này đã được di lý lên công an huyện Gia Bình.

Vụ việc này tuy không dẫn tới hậu quả quá nghiêm trọng nhưng tiếp tục là tiếng chuông cảnh báo tới hành vi thiếu kiềm chế của người dân. Những trận đòn hội đồng ấy khiến cho không ít kẻ ăn trộm nhẹ thì phải nhập viện, nặng thì dẫn đến tử vong.

Còn với những người tham gia bắt trộm, chỉ vì phút nông nổi, thiếu nhận thức về pháp luật mà phải rơi vào vòng lao lý. Thực trạng ấy đang tồn tại ở không ít những làng quê trên cả nước, thậm chí còn có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại