*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cuối giờ chiều 5/10, các công nhân đã trục vớt được khoảng 60 - 70kg cá chết trên hồ Tây đoạn đầu phố Nguyễn Đình Thi.
Chiều 8/4, ven hồ Tây đoạn gần đường Trích Sài, Lạc Long Quân... xuất hiện nhiều cá chết nổi lên mặt nước, bốc mùi hôi thối.
Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo 3 đơn vị thực hiện khắc phục hiện tượng cá chết ở Hồ Tây, trong đó giao công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lên kế hoạch đánh bắt cá.
Hàng trăm công nhân được huy động chèo thuyền vớt cá chết để làm sạch mặt nước Hồ Tây trong đêm.
Tính đến cuối ngày 8/7, các đơn vị chức năng của Hà Nội đã thu vớt được 2 thuyền cá chết ở Hồ Tây, ước tính khối lượng khoảng hơn 300kg.
Hồ Tây là danh thắng của Thủ đô Hà Nội. Thế nhưng, đầu tháng 10 năm 2016, người dân đã chứng kiến cảnh cá chết trắng mặt hồ.
"Biện pháp chỉ thay nước cho Hồ Tây sẽ không có ý nghĩa gì và khó có thể thay được bởi Hồ Tây không giống như một chậu nước mà nó rất rộng", bà Lý nói.
Mỗi ngày hồ Tây tiếp nhận 4.000-5.000 m3 nước thải. Có thể các chất ô nhiễm đổ xuống hồ quá nhiều đã gây ra hiện tượng thiếu ôxy, sau đó chuyển hóa thành độc tố làm cá chết.
Rất nhiều người đặt ra câu hỏi, những loại cá ở tầng mặt, tầng lửng của Hồ Tây chết nhiều bất thường vậy ở tầng đáy thì sao, còn loại động, thực vật nào đang sinh sống?
“Thủ tướng đã yêu cầu kiểm tra rõ nguồn xả thải xem nguồn nước có vấn đề gì không. Có thông tin là do thiếu oxy, nếu như vậy phải tìm hiểu rõ tại sao..." - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói về vụ việc cá chết ở Hồ Tây.
Hằng ngày, nước Hồ Tây vẫn liên tục bị các điểm xả thải từ nhà hàng, quán ăn, nhiều hộ dân xung quanh… khiến cho nước hồ nhiều đoạn nổi váng, đen kịt, bốc mùi khó chịu.
Đôi nam nữ dùng tay bốc, chuyển số cá chết mới được vớt dưới Hồ Tây để trong xe chở rác vào thùng xốp. Khi bị truy vấn thì 2 người bỏ chạy.