*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi bị xử phạt, URC vẫn chưa thu hồi được bất kỳ sản phẩm nước Rồng đỏ nhiễm chì nào, cùng với 22.016 thùng C2 nhiễm chì đã bán ra, ông Cao Xuân Quảng, Cục quản lý cạnh tranh cho biết.
Tập đoàn URC còn cho rằng, quy định an toàn thực phẩm của Việt Nam là một trong những quy định khắt khe nhất thế giới.
Suýt soán ngôi vương của Trà xanh 0 độ nhưng chưa kịp ăn mừng, URC cũng dẫm vào vết xe đổ của người tiền nhiệm.
Dù Công ty TNHH URC Hà Nội đã bị phạt 5,8 tỉ đồng và bị buộc tiêu hủy các lô C2 và Rồng Đỏ nhiễm chì nhưng nhưng phần lớn số nước giải khát này đã bị bán hết ra thị trường.
Các luật sư và đại diện Hội Bảo vệ người tiêu dùng đã đưa ra các lời khuyên với người tiêu dùng nếu lỡ uống phải C2, Rồng đỏ nhiễm chì.
Với quy cách đóng thùng 24 chai/thùng, 800.000 chai sẽ tương ứng hơn 33.000 thùng sản phẩm vi phạm. Trong khi đó, URC chỉ thu hồi được 1.184 thùng hàng.
Từng được xem là kẻ đến sau mơ ngôi vương, người hưởng lợi lớn nhất sau sự cố của Tân Hiệp Phát, hiện tại, URC cũng phải đối mặt với scandal về an toàn thực phẩm.
Ngày 24/5/2016, tài khoản Facebook Ngoc Nga Tran tung ra một số thông tin cho rằng một công ty truyền thông đã đề xuất chi một số tiền lớn để các báo làm sai lệch vụ một số lô Rồng đỏ, C2 nhiễm chì vượt quá hàm lượng cho phép.
Thêm 2 lô nước giải khát C2 và Rồng đỏ của Công ty TNHH URC đã bị tạm ngừng lưu thông trên thị trường sau khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy có hàm lượng chì vượt ngưỡng cho phép từ 4 đến 9 lần.
Ngoài 3 lô C2, Rồng đỏ có quyết định thu hồi, URC còn 2 lô khác có kết quả kiểm nghiệm chì vượt phép.
Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế Nguyễn ăn Nhiên trả lời Trí Thức Trẻ sau vụ thu hồi 3 hồi lô sản phẩm C2, Rồng Đỏ mới đây.
Phối hợp với công an làm rõ nghi án hối lộ 1 tỉ đồng cho 2 nhân viên để làm sai lệch kết quả xét nghiệm nước giải khát C2, Rồng đỏ, Bộ Y tế cũng đã yêu cầu lấy mẫu 2 sản phầm này trên toàn quốc để xét nghiệm.
Tâm điểm