BXH huy chương Olympic Tokyo của các đoàn thể thao Đông Nam Á: Thái Lan tụt xuống thứ 3

PV/VOV.VN |

BXH huy chương Olympic Tokyo của các đoàn thể thao Đông Nam Á sau ngày thi đấu 4/8, Thái Lan đã tụt xuống vị trí thứ 3 trong khi dẫn đầu là Indonesia.

Olympic Tokyo 2020 đã dần đi đến những ngày thi đấu cuối cùng. Hầu hết các đoàn thể thao trong khu vực Đông Nam Á đều đã hoàn tất các môn thi đấu tại Thế vận hội năm nay.

Sau ngày thi đấu 4/8, đã có 9 huy chương được trao cho các đoàn thể thao Đông Nam Á ở Olympic Tokyo. Indonesia đã sở hữu 1 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ để tạm thời dẫn đầu khu vực. Các VĐV đạt huy chương của Indonesia là Greysia Polii/Apriyani Rahayu (HCV cầu lông đôi nữ), Eko Yuli Irawan (HCB hạng 61kg nam cử tạ), Windy Cantika Aisah (HCĐ cử tạ hạng 49kg nữ), Rahmat Erwin Abdullah (HCĐ cử tạ hạng 73 kg nam) và Anthony Sinisuka Ginting (HCĐ đơn nam cầu lông).

Philippines theo ngay phía sau với 1 HCV (Hidilyn Diaz HCV cử tạ hạng 55kg nữ) và 1 HCB (Nesthy Petecio, boxing hạng ruồi nữ). Thái Lan có 1 HCV của Panipak Wongpattanakit (Taekwondo).

Malaysia có 1 HCĐ ở nội dung đôi nam môn cầu lồng nhờ công của các VĐV Aaron Chia Teng Fong và Soh Wooi Yik.

Trong những ngày tới, các đoàn Malaysia, Thái Lan, Singapore và Philippines vẫn còn cơ hội nâng cao số huy chương mà họ đạt được ở Thế vận hội năm nay. Trong khi đó, các đoàn Indonesia, Việt Nam, Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar, Timor Leste đã kết thúc các môn thi đấu ở Tokyo 2020.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại