*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau 11 ngày xét xử, chiều nay (30/1) HĐXX vụ tai biến chạy thận tại BVĐK tỉnh Hòa Bình làm chết 9 người công bố bản án đối với 7 bị cáo, trong đó có bác sĩ Hoàng Công Lương.
Sáng nay (24/1), phiên tòa xét xử vụ án chạy thận ở Hòa Bình bước sang ngày thứ 10, tiếp tục phần tranh tụng. Đại diện VKS đứng lên đối đáp với luật sư của bị cáo Hoàng Công Lương.
"7 năm đều thực hiện như vậy mà không cần ký biên bản bàn giao... Việc xét nghiệm AAMI không có trên thực tế, không thể lấy lý do chưa xét nghiệm để buộc tội Hoàng Công Lương".
Bị cáo Lương cho rằng bị xúc phạm với cáo buộc này và bản thân đã có lời xin lỗi từ lần xét xử trước đó.
Ngay đầu phiên xét xử sáng 21/1, HĐXX đã nghiêm khắc nhắc nhở luật sư Phạm Quang Hưng vì thông tin ông Hưng đưa ra là 'có chứng cứ về việc đầu độc' làm chết 9 người.
"Bác sĩ Lương ký như vậy là để chia sẻ với 2 bác sĩ còn lại", ông Hoàng Công Tình nói.
Chiều 15/1, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tai biến chạy thận tại BVĐK Hòa Bình tiếp tục thẩm vấn các bị cáo. Mở đầu là bị cáo Đỗ Anh Tuấn, giám đốc Công ty Thiên Sơn.
Trước khi nhập viện điều trị, BS Lương được đưa xuống khám và điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai.
Các gia đình nạn nhân trong vụ chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình tiếp tục kêu cứu sau không tìm được tiếng nói chung với bệnh viện.
Ngày 22/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình đã bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 29/5, tại BVĐK Hoà Bình khiến 8 người tử vong.
Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Hoà Bình vẫn chưa đủ căn cứ, cơ sở và bằng chứng khoa học để kết luận khẳng định chắc chắn nguyên nhân gây ra vụ sốc phản vệ ở BVĐK Hoà Bình sáng 29/5.
Cuối năm 2009, sau khi thống nhất, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã ký hợp đồng thuê máy với Công ty CP dược phẩm Thiên Sơn với số lượng 5 máy.