BV Nhi Hải Phòng thông tin việc 'chậm điều trị cho bệnh nhi xuất huyết não'

Nguyễn Quân |

Bệnh viện Nhi Hải Phòng vừa chuyển ca bệnh Lê Đ.G.H (5 tháng tuổi) bị xuất huyết dưới nhện, phù não và vỡ xương đỉnh trái lên tuyến trung ương điều trị.

Sáng 29/12, nhiều người thân một bệnh nhi tập trung trước cửa Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Nhi Hải Phòng phản ứng dữ dội về việc điều trị, khám chữa bệnh cho con em họ.

Theo chia sẻ của gia đình, trước đó ngày 28/12 cháu Lê Đ.G.H (5 tháng tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) bị sặc sữa và được người thân đưa vào Bệnh viện quốc tế Green. Sau đó, chiều cùng ngày cháu bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi.

Theo lời người thân bé Lê Đ.G.H, khi điều trị tại Bệnh viện Nhi, bác sỹ đã gây khó khăn cho gia đình, không chụp phim, không hỗ trợ mời bác sỹ tuyến trung ương về chẩn đoán, điều trị khiến bệnh tình cháu nghiêm trọng hơn. Do đó, dẫn đến các thành viên trong gia đình bức xúc, phản ứng dữ dội tại bệnh viện.

BV Nhi Hải Phòng thông tin việc chậm điều trị cho bệnh nhi xuất huyết não - Ảnh 1.

Trao đổi với Tiền Phong, bác sỹ Vũ Hữu Quyền, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viên Nhi Hải Phòng cho biết, không có chuyện bác sỹ gây khó khăn, không chụp phim, không hỗ trợ gia đình mời bác sỹ tuyến trên hỗ trợ chẩn đoán, điều trị.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 28/12 đơn vị nhận thông báo của Bệnh viện quốc tế Green về việc chuyển ca bệnh Lê Đ.G.H trong tình trạng hôn mê, ngừng thở, môi tím tái, nhịp tim rời rạc. Ngay khi nhận thông báo, đơn vị đã chuẩn bị trang thiết bị, máy móc và bác sỹ Quyền trực tiếp tiếp nhận, chẩn đoán điều trị.

Qua kiểm tra, ca trực phát hiện trên đầu bé có vết bầm tím, tụ máu do đó có hỏi thăm quá trình chăm sóc, cháu có bị ngã hay va đập không thì gia đình báo không.

“Tôi cùng các bác sỹ trực ngay lập tức chụp cắt lớp vi tính sọ não. Hình ảnh chụp CT cho thấy, tụ máu dưới màng cứng vùng trán đỉnh thái dương phải kèm vỡ xương đỉnh trái. Tiên lượng rất xấu. Ngay lập tức, tôi đã phối hợp với bác sỹ ngoại khoa sọ não và liên hệ với Bệnh viện Nhi Trung ương cùng tham gia hội chẩn. Qua đó, các bác sỹ đều chẩn đoán bệnh nhi bị chảy máu não lan tỏa, không chỉ định can thiệp ngoại khoa”, bác sỹ Quyền nói.

BV Nhi Hải Phòng thông tin việc chậm điều trị cho bệnh nhi xuất huyết não - Ảnh 2.

Hình ảnh chụp CT cắt lớp thể hiện tụ máu dưới màng cứng vùng trán đỉnh thái dương phải và xuất huyết dưới nhện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sỹ Vũ Hữu Quyền, sáng 29/12, ca trực tiếp tục chụp chiếu. Hình ảnh chụp cắt lớp thể hiện tụ máu dưới màng cứng trán đỉnh thái dương phải, xuất huyết dưới nhện, phù não và vỡ xương đỉnh trái. Đơn vị tiếp tục phối hợp hội chẩn trực tuyến từ xa với Bệnh viện Nhi TƯ và tiên lượng bệnh nhi tử vong nên Bệnh viện Nhi Trung ương không cử tổ công tác về.

“Đến trưa 29/12, theo nguyện vọng của gia đình, bệnh viện hỗ trợ 1 bác sỹ, 1 điều dưỡng cùng các thiết bị, thuốc điều trị cùng lực lượng cấp cứu 115 thành phố chuyển cháu bé lên tuyến trên”, bác sỹ Vũ Hữu Quyền nói.

Còn bác sỹ Bùi Văn Chiến – Giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Phòng cho biết, khi nhập viện cháu Lê Đ.G.H trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu do đó bệnh viện cử riêng một phó giám đốc cùng trưởng khoa hồi sức tích cực trực tiếp tiếp nhận, phối hợp cấp cứu.

Quá trình chẩn đoán, điều trị, ca trực phối hợp, thông tin chặt chẽ, kịp thời với bố mẹ cháu và luôn hỗ trợ chuyển tuyến nếu gia đình có nhu cầu. Tuy nhiên, một số người thân bệnh nhân ở bên ngoài không nắm được tình hình cụ thể, do tâm lý thương xót con cháu nên có những lời lẽ khiếm nhã, thậm chí lăng mạ, chửi thề gây áp lực đến các bác sỹ trong bệnh viện.

Đơn vị đã phải nhờ lực lượng công an tới hỗ trợ đảm bảo trật tự, an ninh, không gây ảnh hưởng đến các bác sỹ cũng như người thân và bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại