*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo GS Thuấn, ăn kiêng không làm chết tế bào ung thư mà còn khiến người bệnh suy kiệt. Ăn uống đa dạng, cân đối 4 nhóm chất mới giúp cho bệnh nhân đủ sức theo đuổi việc điều trị.
Ung thư đại trực tràng là ung thư đường tiêu hóa phổ biến ở Việt Nam. Nhiều trường hợp đến bệnh viện khám thì bệnh đã sang giai đoạn muộn do bỏ qua các triệu chứng ban đầu.
Theo chuyên gia, bệnh nhân ung thư là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất trong dịch Covid-19. Trong thời điểm dịch bệnh, bác sĩ đã ghi nhận một số chuyện đáng tiếc của bệnh nhân ung thư.
U não căn bệnh nguy hiểm là 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh lý ung thư ở các bệnh nhi và người trẻ tuổi.
Sau khi sinh 4 người con, bà Nguyễn Thị T. bắt đầu cảm nhận được sự bất thường ở “núi đôi”, nhưng chỉ đến khi cảm thấy tức ngực, khó thở kéo dài, đi lại khó khăn, bà T. mới đi khám.
Phát hiện một bên “núi đôi” có khối u lạ nhưng nữ bệnh nhân không đến bệnh viện khám mà tự ý đắp lá tại nhà để tiêu diệt khối u.
PGS Trần Văn Thuấn – Giám đốc Bệnh viện K trung ương khuyến cáo 7 dấu hiệu của ung thư vú, trong đó, nếu thấy có hiện tượng chảy dịch máu thì 80% khả năng là đã mắc ung thư.
Ung thư là căn bệnh nguy hiểm đến mức không có ai là không sợ. Tuy nhiên nếu biết sớm và điều trị sớm, bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi hoặc giảm nhẹ.
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Triệu Mùi Chài – 69 tuổi, trú tại Tam Kim - Nguyên Bình, Cao Bằng có khối u khổng lồ ở mặt.
Bạn có bao giờ tự hỏi, những ai là người có khả năng mắc căn bệnh ung thư quái ác cao nhất!
“Đeo” trên mặt 2 khối u khổng lồ khiến gương mặt bị biến dạng, bệnh nhân Lý Mùi Xiên (SN 1968, ở Cao Bằng) đang được các bác sĩ BV K Trung ương chăm sóc trước ca đại phẫu thuật.
“Đeo” trên mặt 2 khối u khổng lồ khiến gương mặt bị biến dạng, bệnh nhân Lý Mùi Xiên (SN 1968, ở Cao Bằng) đang được các bác sĩ BV K Trung ương chăm sóc trước ca đại phẫu thuật.