Buriram nhận 800 tỷ đồng để đổi tên sân nhà thành Chang Arena

Một thế giới |

Sân nhà của Buriram United đã chính thức đổi tên thành Chang Arena sau thỏa thuận tài trợ với giá trị khổng lồ trong vòng 5 năm.

Sau khi hết hạn hợp đồng với hãng di động hàng đầu Thái Lan, I-Mobile, sân nhà CLB Buriram United đã được đổi tên lại thành Chang Arena. Tổng giá trị hợp đồng mới giữa Buriram và Chang Beer lên tới 1 tỷ Baht, khoảng 800 tỷ VNĐ.

Theo đó sân vận động I-Mobile sẽ chính thức mang tên mới trong vòng 5 năm, mỗi năm Chang Beer sẽ tài trợ cho Buriram United số tiền 200 triệu Baht, khoảng 160 tỷ đồng.

Buriram nhận 800 tỷ đồng để đổi tên sân nhà thành Chang Arena - Ảnh 1.

Chang Arena được xây dựng vào tháng Mười năm 2010 và mở cửa chưa đầy một năm sau đó. Sức chứa ban đầu là 24 nghìn chỗ ngồi, sau khi nâng cấp đã tăng lên 32 nghìn 600 chỗ ngồi cùng 500 chỗ để xe ô tô và 100 chỗ để xe máy. Đây chính là sân vận động của một câu lạc bộ sở hữu lớn nhất Thái Lan.

Từ khi khánh thành vào năm 2011, sân đấu này được mang tên I-Mobile theo hợp đồng tài trợ giữa CLB và hãng di động.

Được biết thỏa thuận tài trợ giữa hai bên là 20 triệu Baht mỗi năm, chỉ bằng đúng một phần mười giá trị hợp đồng mới giữa đội bóng và Chang.

Buriram nhận 800 tỷ đồng để đổi tên sân nhà thành Chang Arena - Ảnh 2.

Ngoài nổi tiếng về quy mô, Thunder Castle còn biết đến với việc sở hữu các tiêu chuẩn của FIFA cũng như AFC cùng đầy đủ tiện ích cho các đội bóng và đội ngũ phóng viên báo chí như phòng họp báo, đại sảnh tiệc, phòng ăn, phòng y tế, cửa hàng bán đồ lưu niệm. Thảm cỏ mặt sân này được ví như các sân bóng ở giải Ngoại hạng Anh với chất lượng mang đẳng cấp quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại