Buông lời khen ngợi, giờ là lúc HLV Incheon United nên trao "lần đầu" cho Công Phượng

Đoàn Dự |

Thuyền trưởng Incheon United đã 2 lần tung Công Phượng vào sân với hy vọng tạo ra bất ngờ, để lội ngược dòng trước cường địch.

Trong cả 2 lần làm như thế trước Sangju Sangmu và Suwon Bluewings, đáng tiếc Incheon United đều thua thêm thay vì tạo được bất ngờ. Thế nhưng đó là lỗi chung của toàn đội, chứ không phải do Công Phượng. Thậm chí ngôi sao Việt Nam khi vào sân đã chơi không hề tệ chút nào. Dù vẫn còn những vấn đề cần khắc phục nhưng bên cạnh đó, CP23 cũng có những pha bóng rất hiệu quả và đáng xem.

Gần nhất, chính HLV Andersen buộc phải lên tiếng khen ngợi Công Phượng đã chơi rất năng động khi vào sân từ băng ghế dự bị. Và ông thầy này đánh giá cao sự tận hiến đến hết sức của cầu thủ Việt Nam.

Với những gì đã thể hiện, NHM Việt không còn nghi ngờ về khả năng rồi đây ít nhất Công Phượng sẽ lại được ra sân từ băng ghế dự bị, như một con bài chiến lược của Incheon United.

Nhưng rõ ràng là cả Công Phượng và chúng ta đang chờ đợi hơn thế: Công Phượng được Incheon United cho thi đấu trong đội hình xuất phát.

Buông lời khen ngợi, giờ là lúc HLV Incheon United nên trao lần đầu cho Công Phượng - Ảnh 1.

Hàng công Incheon United đang hoạt động không tốt và cần sự thay đổi nhiều hơn nữa. Đấy là lúc ông Andersen có thể cân nhắc đến việc sử dụng Công Phượng ngay từ đầu.

Trong lần được chơi trên sân nhà này, Incheon United sẽ đón tiếp Daegu, một đối thủ cũng không quá mạnh mẽ. Đây là lúc đội bóng của HLV Andersen rất cần chiến thắng để thoát khỏi chuỗi thất bại đáng buồn, và cũng để trả nợ trận thua trên sân nhà với tỷ số 0-1 trước Daegu ở mùa 2018. Với mục tiêu đó, Công Phượng thật sự là một quân bài đáng thử.

Buông lời khen ngợi, giờ là lúc HLV Incheon United nên trao lần đầu cho Công Phượng - Ảnh 2.

Ở Thái Lan, số phận Xuân Trường có vẻ đang khó khăn hơn Công Phượng khá nhiều, dù môi trường tại đây được đánh giá thấp hơn K-League.

Sau vài trận được bố trí đá chính, Xuân Trường đã có 5 trận không được Buriram sử dụng (3 trận tính riêng ở Thai League).

Cách đây ít ngày bất ngờ rộ lên tùm xùm khi có thông tin cho rằng bầu Đức tức giận vì Xuân Trường không được ra sân nên muốn triệu tập trở lại tiền vệ này. Nhưng bầu Đức và HAGL đều lên tiếng khẳng định tôn trọng mọi quyết định nhân sự của Buriram và không có chuyện can thiệp giữa chừng.

Vô tình, không loại trừ khả năng tối nay, Xuân Trường lại được ra sân. Dĩ nhiên không phải vì bầu Đức can thiệp như tin đồn thất thiệt kể trên, mà vì Buriram sẽ thi đấu với một đội bóng khá yếu và phong độ đang không tốt, Chiangrai United. Nếu Buriram đang đứng đầu BXH với 3 trận toàn thắng thì Chiangrai United 1 thua, 1 hòa, 1 thắng 3 vòng đấu vừa qua.

Nếu sớm có tỷ số cách biệt trước Chiangrai United, Buriram rất có thể sẽ tạo cơ hội để Xuân Trường vào sân.

Buông lời khen ngợi, giờ là lúc HLV Incheon United nên trao lần đầu cho Công Phượng - Ảnh 3.

Về phần Muangthong United, chuyện Đặng Văn Lâm lại được bắt chính có lẽ không cần nghi ngờ. Sau 2 chiến thắng ở Thai League, CLB này lại vừa thua (0-2, Ratchaburi). Tính từ đầu mùa, Muangthong đã thua 3 trận, thắng 2, thủng lưới 6 bàn. Tuy nhiên, không bàn nào do lỗi của Đặng Văn Lâm mà đều vì đối thủ xuất thần, hoặc hậu vệ Muangthong United quá tệ.

Thậm chí, Văn Lâm vẫn đang bắt rất tốt và còn là 1 trong những cầu thủ vẫn đang được ca ngợi, yêu mến ở CLB Thái Lan.

Với việc HLV Pairoj Borwonwatanadilok từ chức, hy vọng Muangthong United có thể đổi vận, đặc biệt khi đối thủ của họ chỉ là Chainat Hornbill. Nếu Muangthong United đang là đại gia sa ngã thì Chainat Hornbill địch thực là một CLB chiếu dưới ở giải VĐQG xứ Chùa vàng.

Dù lần đụng độ gần nhất mùa trước, Muangthong đã thua sốc Chainat Hornbill 1-2, nhưng trước đó, Muangthong đã có liền 3 chiến thắng trước địch thủ này.

Vào lúc 17h30 hôm nay, Incheon United có trận đón tiếp Daegu. Đến 19h00, Chiangrai United sẽ đụng độ Buriram. Trận Chainat Hornbill vs Muangthong diễn ra lúc 20h00.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại