*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong cuộc sống, có không ít trường hợp “lòng tốt làm hỏng chuyện” xảy ra, còn chưa rõ tình hình đã hấp tấp giúp đỡ, kết quả càng giúp lại càng phiền. Nói chuyện cũng như vậy, nếu không biết rõ tình hình, hoặc rõ ràng là biết sau khi nói ra sẽ tạo ra hậu quả không tốt, vậy thì chi bằng đừng nói. Làm người, có 4 lời tốt nhất không nên nói ra.
Nhờ nghiên cứu hiện trường hết sức tỷ mỷ, manh mối vụ án đã lộ ra thông qua sự truy nguyên đồng nhất về độ héo của cỏ ở 2 khoảnh nương gần nhau, cho phép Ban chuyên án nhận định cỏ được phát cùng một thời điểm, nghĩa là cùng làm việc với nạn nhân Tâm trên đỉnh núi Lở hôm ấy, còn một người khác.
Cái kết của nồi cháo khiến cư dân mạng không thể nhịn cười.
Có 4 việc mà nếu chúng ta không biết lựa chọn im lặng, có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả.
Môi trường công sở chẳng khác nào một xã hội thu nhỏ gói gọn trong bốn bức tường, còn giữ 7 tật xấu dưới đây thì biết bao giờ hội chị em mới bứt phá được trên con đường sự nghiệp đây!
Ở nơi làm việc, điều cấm kị nhất là than vãn với đồng nghiệp, nếu không bạn chết lúc nào cũng không hay. Những kiểu người sau tốt nhất là nên tránh xa: Thích buôn dưa lê bán dưa chuột, thích ông nói gà bà nói vịt và kiểu người nói chuyện không biết chừng mực.
Nói là ăn trưa, nhưng thực chất ăn chỉ là phụ, "buôn dưa lê" mới là chính. Và cũng từ "việc chính" này, dân công sở đã gây ra không ít phiền toái cho người khác. Câu chuyện phiền toái ấy mới đây đã được một cựu Giám đốc nhân sự cực kỳ nổi tiếng chia sẻ.
Một phụ nữ Mỹ bị truy nã nhưng vẫn lên Facebook “buôn dưa lê bán dưa chuột”, nên bị cảnh sát lần theo và tóm gọn.
Để đối phó với những đồng nghiệp “xấu tính” buộc bạn phải có cách giải quyết “vừa nhu vừa cương” để không làm mất tinh thần đoàn kết mà vẫn giữ được thái độ làm việc tích cực, lạc quan.
Có những lúc, bạn sẽ gặp những người bộc lộ một hoặc nhiều hành vi tiêu cực với bạn. Điều tốt nhất bạn nên làm là nói không với những hành vi này. Đừng để nó có cơ hội phá hỏng cuộc sống của bạn.
Bạn phải nhớ một điều rằng: Người ta dễ thất bại nhất khi đang trên đà thành công, bởi chiến thắng như một liều thuốc ru ngủ năng lực của họ.
"Không lẽ em lại bảo, anh đợi em đi thay quần áo với phấn son. Hic bao ngày lồng lộn như hoa không gặp. Sao lại là hôm nay? Ông trời hay thật".