*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đây là thành quả sáng tạo của người nông dân, góp phần gia tăng giá trị loại trái cây thường được chưng vào dịp Tết Nguyên đán.
Những quả bưởi được định hình thành thỏi vàng, hồ lô và in chữ nổi Tài, Lộc gây “sốt” trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Mỗi cặp bưởi giá lên đến tiền triệu, nhưng các tiểu thương vẫn ùn ùn đặt hàng từ lâu.
Chuẩn bị đặc sản cho thị trường Tết Nguyên đán, nhiều nhà vườn ở Đồng Nai đã chuẩn bị một số loại thực phẩm, vật nuôi lạ.
Giá mỗi trái bưởi hồ lô tạo hình từ 300.000-1,2 triệu đồng/trái đã giúp nhà vườn ở miền Tây kiếm lợi nhuận "khủng" trong dịp Tết.
Bưởi hồ lô in chữ tài – lộc, thư pháp, đồng tiền… là một trong những loại trái được rất nhiều người dân ưa chuộng chọn để chưng Tết hoặc làm quà biếu, mang ý nghĩa may mắn trong năm mới. Hiện nay, các loại này đang được nhà vườn thu hoạch cho ra thị trường Tết Mậu Tuất 2018 với giá từ 300 – 1,2 triệu đồng/trái.
Theo ông Võ Trung Thành, chủ nhiệm Câu lạc bộ khuyến nông ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, các thành viên trong câu lạc bộ cung ứng khoảng 6.000 trái bưởi tạo hình cho thị trường.
Ngoài những quả dừa xiêm in chữ Phúc, Lộc, Thọ, Tài, Tài Lộc,... Tết Nguyên đán năm nay, thị trường còn xuất hiện loại dừa tài lộc được điêu khắc hình đôi gà trống mái, hình thần tài với giá bán lên đến 1,2 triệu đồng/quả.
Theo ông Hưng, Giám đốc công ty thực phẩm sạch BigGreen VN: Xu hướng năm nay, dân ta thích chơi dòng cây cảnh - hoa quả như nấm linh chi bonsai vừa để chơi Tết vừa làm thực phẩm sạch ăn được.
Những cây cảnh khoảng 10 loại quả vô cùng độc đáo của ông Lê Đức Giáp (Thanh Oai, Hà Nội) được người dân ở khắp nơi biết đến và đặt mua chơi Tết.
Các nhà vườn, nghệ nhân ở ĐBSCL đang tất bật chuẩn bị những loại cây, trái “độc” để tung ra thị trường dịp Xuân.
Quả bưởi hồ lô có hình bản đồ Việt Nam, cùng 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, của lão nông Võ Trung Thành đến từ Hậu Giang, đang được trưng bày ở Hà Nội thu hút nhiều người xem.
Dồn hết vốn liếng, thậm chí đi vay lãi về để buôn các loại đặc sản, song, Tết đã hết từ lâu mà hàng vẫn ế đầy nhà... Nhiều thương lái lỗ đậm, thậm chí còn trắng tay, vướng vào nợ nần.
Tâm điểm