Tờ New York Times (NYT) đã đưa tin này , dẫn lời các quan chức chính phủ Mỹ. Được biết một số thành phần của hệ thống phòng không mua từ Liên bang Nga, đặc biệt là Buk-M2E và S-300VM, đã không được đưa vào biên chế chiến đấu ngay cả trong thời kỳ cao điểm của cuộc đối đầu Mỹ - Venezuela và được cất giữ trong kho.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng báo chí trước đó đã đưa tin về việc Mỹ phá hủy 2 bệ phóng, và 1 sở chỉ huy thuộc tổ hợp Buk-M2E, được đặt tại một cơ sở tương tự như nhà kho.
Theo nguồn tin của ấn phẩm NYT, các bệ phóng không được kết nối trước với trạm radar, điều này thực tế đã đảm bảo cho việc thực hiện chiến dịch một cách suôn sẻ.
Xe nạp đạn kiêm chấp hành phóng 9A316E của tổ hợp Buk-M2E bị trúng đạn.
Cựu chánh văn phòng CIA tại Venezuela - ông Richard de la Torre, nhận định rằng những lý do chính dẫn đến sự yếu kém của hệ thống phòng không Venezuela là do nhiều năm tham nhũng, các vấn đề về hậu cần và ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt quốc tế.
Đồng thời theo vị quan chức, Nga cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Chính các giảng viên và chuyên gia kỹ thuật người Nga mới là người chịu trách nhiệm đảm bảo các hệ thống được bàn giao hoạt động đầy đủ chức năng và bảo trì chúng trong tình trạng kỹ thuật tốt.
Ông De la Torre cũng viện dẫn cuộc chiến tranh Nga - Ukraine là một trong những yếu tố dẫn đến thất bại, lưu ý rằng Nga hiện không còn đủ nguồn lực để hỗ trợ xuất khẩu vũ khí.
Ngoài ra hai cựu quan chức Mỹ được tờ NYT dẫn lời cho rằng Moskva có thể đã cố tình để cho các thiết bị quân sự bán cho Venezuela dần dần xuống cấp nhằm tránh leo thang quan hệ hơn nữa với Washington.
Xe mang phóng tự hành 9K317E thuộc tổ hợp Buk-M2E của Venezuela bị phá hủy.
Nhìn chung, Venezuela thường xuyên gặp khó khăn trong việc bảo trì vũ khí Nga, họ thường thiếu cả phụ tùng thay thế cần thiết lẫn trình độ chuyên môn kỹ thuật cần thiết để vận hành chúng một cách đầy đủ.
Theo ông Michael Coffman, một chuyên gia cao cấp tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, các trạm radar do Trung Quốc sản xuất đã được đưa vào làm nhiệm vụ chiến đấu ở Venezuela.
Tuy vậy các radar này đã bị máy bay Mỹ phá hủy, càng làm suy yếu khả năng hoạt động hiệu quả của hệ thống phòng không Nga và khiến chúng gần như bất lực.