"CLB Triều Tiên chỉ như mấy đội khá khá ở Việt Nam thôi"

Đoàn Dự (Ảnh: Đông Anh, Đoàn Ca) |

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải tiếc nuối khi Hà Nội FC bị gỡ hòa 2-2, nhưng ông cho rằng CLB Thủ đô rồi sẽ đi tiếp vì April 25 không mạnh như đồn đoán.

Chung kết liên khu vực lượt đi AFC Cup: Hà Nội FC 2-2 April 25

Hà Nội FC vừa có trận lượt đi Chung kết liên khu vực AFC Cup đón tiếp Aprip 25 (Triều Tiên) quá hay. Dù bị ghi bàn trước ở phút 19, nhưng Hà Nội FC đã vượt lên 2-1, liên tục dồn ép đối thủ. Chủ nhà chỉ bị gỡ hòa vì sai lầm cá nhân ở phút 87.

Nhận định về màn trình diễn của Hà Nội FC, chuyên gia Vũ Mạnh Hải tỏ ra hào hứng:

"Hôm nay Hà Nội đá rất tốt, chơi thế này thì khán giả sẽ tới xem rất đông. Lối chơi đẹp mắt, ăn ý, không kém phần hiệu quả. Hôm nay 3 ngoại binh chơi tốt cả, cùng các cầu thủ còn lại tạo nên tập thể ăn ý, đơn giản, mạch lạc, gắn bó. Chơi thế này thì có vô địch V.League là xứng đáng".

CLB Triều Tiên chỉ như mấy đội khá khá ở Việt Nam thôi - Ảnh 2.

Hà Nội FC đã có trận đấu quá hay.

Khi được hỏi nhận định về đối thủ April 25, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải tỏ ra thất vọng xen lẫn bất ngờ.

"Là người từng ở Triều Tiên 1 năm, biết họ khá rõ khi đó, là lúc họ lọt top 8 World Cup, hôm nay tôi rất ngạc nhiên. Về thể lực họ không hơn, còn kém chúng ta khi tranh cướp, tỳ đè và sức bền.

Về mặt thi đấu, họ vẫn chơi quá đơn giản, cảm thấy như trước đây 50 năm vậy. Họ chơi ít chạm, đập bóng, di chuyển ra chỗ trống... không có gì đổi mới, như 1 tiền đạo biết đột phá hay nhạc trưởng kiến tạo. Họ tụt dốc và thể lực kém đi quá nhiều. Chúng ta thường nghĩ họ mạnh mẽ, thể lực tốt giống Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng lại kém quá. Họ có lẽ chỉ như mấy đội khá khá ở Việt Nam thôi".

CLB Triều Tiên chỉ như mấy đội khá khá ở Việt Nam thôi - Ảnh 3.

April không lợi hại như tưởng tượng.

Trên sân nhà, April 25 vẫn đang bất bại ở AFC Cup, nhưng ông Vũ Mạnh Hải không quá lo ngại cho trận lượt về tại Bình Nhưỡng.

"Tôi nghĩ dù có sự cổ vũ fan nhà, rồi quen sân bãi, khí hậu thì có thể họ sẽ chơi tốt hơn 1 chút thôi, chứ để chắc chắn chơi sẽ tốt hơn thì khó.

Tôi nghĩ Hà Nội vẫn có khả năng đi tiếp nhiều hơn. Tôi hy vọng sẽ có chiến thắng trên sân khách. Đội bạn không có sự sắc xảo. Về sân nhà có thể tự tin hơn, khỏe hơn thôi chứ lối chơi thì không có gì phải suy nghĩ nhiều.

Họ chủ yếu tấn công cánh trái. Các pha đe dọa của họ ít lắm, khá thưa và không tạo ra nguy cơ gì đáng kể. Nếu Hà Nội thủ tốt thì đội bạn sẽ khó thắng".

CLB Triều Tiên chỉ như mấy đội khá khá ở Việt Nam thôi - Ảnh 4.

Dù vậy, Hà Nội FC bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và bị gỡ hòa vì sai lầm của Văn Quyết, cùng sự bất cẩn của Tiến Dũng.

Ca ngợi Hà Nội FC, nhưng ông Hải cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề chưa tốt.

"Hôm nay chúng ta có những sai lầm hết sức đáng trách ở hàng thủ. Hàng thủ Hà Nội không phải những người thường đá với nhau. Ví dụ bên trái còn lúng túng, trung lộ cũng chưa tốt lắm.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng thì giống Công Phương, do dự bị suốt nên bàn 2 thua dễ quá. Để họ sút xa như thế, với lực bóng không mạnh nhưng Dũng lại thiếu sự tập trung, phản xạ không kịp. Đó là lỗi của Dũng rồi, đấy là vấn đề rất nghiêm trong khi dự bị nhiều thì khó chơi tốt.

Hàng công chơi rất tốt, tạo nhiều cơ hội đẹp mắt lắm. Nhưng đúng là việc dứt điểm có một chút, một chút thôi vừa thiếu may mắn, 1 tý ti sức nhanh nên mất đi chuẩn xác. Cái đó hơi đáng tiếc 1 chút. Cái đó có lẽ là tình trạng chung của bóng đá Việt Nam thôi. Chúng ta dàn xếp tốt nhưng để kêt thúc còn thiếu 1 chút".

CLB Triều Tiên chỉ như mấy đội khá khá ở Việt Nam thôi - Ảnh 5.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng phải nhận 1 bàn thua rất đáng tiếc.

Nói riêng về sự thiếu vắng Đoàn Văn Hậu, ông Hải cho biết: "Nếu chúng ta có Văn Hậu thì sẽ ổn hơn, thủ từ xa tới gần tốt hơn. Có Hậu thì có thể Văn Công cũng không quá vất vả và không chấn thương. Nói chung nếu có Hậu thì Hà Nội chắc chắn sẽ mạnh hơn và không phải dùng nhiều cầu thủ dự bị, sẽ tốt hơn".

Nhận định về các nhân tố nổi bật nhất bên phía Hà Nội, ông Hải tiếp: "Hôm nay các ngoại binh chơi tốt. Mọi khi chỉ thấy Omar tốt nhưng hôm nay đều tốt. Văn Quyết cũng tốt. Họ nổi bật hơn. nhìn chung toàn đội được, ăn ý".

Cuối cùng, ông dự đoán tỷ số ở trận lượt về: "Hà Nội sẽ thắng cách biệt 1 bàn. Có thể là 2-1, 3-2 thậm chí là 4-3".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại