Bức ảnh Trump theo dõi cuộc đột kích thủ lĩnh IS bị nghi là “dàn dựng”

Hoàng Phạm |

Bức ảnh mới này gợi nhớ đến bức ảnh năm 2011 khi nội các của Tổng thống Barack Obama theo dõi chiến dịch đột kích tiêu diệt Osama bin Laden.

Nhà Trắng ngày 27/10 đăng tải một bức ảnh kèm theo ghi chú rằng, Tổng thống Donald Trump và một số quan chức Mỹ đang theo dõi Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiếp cận căn cứ của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tối 26/10.

Trong một tuyên bố sáng 27/10, ông Trump tuyên bố rằng cuộc đột kích được lên kế hoạch từ lâu này đã đem lại kết quả là tiêu diệt được Baghdadi.

Trong bức ảnh, ông Trump ngồi giữa và xung quanh là các quan chức hàng đầu của Mỹ, trong đó có Phó Tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mark Milley.

Bức ảnh gợi nhớ lại một bức ảnh khác tương tự từ năm 2011 trong đó Tổng thống Barack Obama, Phó Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng Hillary Clinton và một số quan chức khác đang theo dõi Hải quân Mỹ đột kích thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden ở Abbottabad.

Bức ảnh Trump theo dõi cuộc đột kích thủ lĩnh IS bị nghi là “dàn dựng” - Ảnh 1.

Bức ảnh Tổng thống Obama cùng các quan chức theo dõi chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden. Ảnh: Twitter

Tuy nhiên trên trang Twitter cá nhân của mình, nhiếp ảnh gia của ông Barack Obama, Pete Souza, ám chỉ rằng, bức ảnh mà Nhà Trắng công bố sáng 27/10 được “dàn dựng”.

Trong dòng tweet, Souza nói rằng, “như tin đã đưa” thì chiến dịch bắt đầu vào lúc 15h30 chiều theo giờ Washington trong khi bức ảnh này được chụp lúc 17h05m24 theo giờ Washington, tức là hơn 90 phút sau chiến dịch.

Nhiều người cũng cảm thấy nghi ngờ vì thông tin có vẻ như trái ngược với những gì ông Trump đã đưa ra trong tuyên bố ngày 27/10.

“Chúng tôi đã tập trung vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua. Cuộc tấn công bắt đầu 1 lúc sau đó”, ông Trump nói trong tuyên bố sáng 27/10.

Nhiều bình luận giận dữ bên dưới dòng tweet của Souza đã đề cập tới thông tin cho rằng ông Trump đã ở sân golf lúc 15h30 ngày 26/10, điều đó cho thấy ông Trump đã chơi golf trong lúc binh sỹ Mỹ tiến hành đột kích ở tỉnh Idlib của Syria. Trong khi đó, một số người nhận thấy sự đối xứng lạ thường và các dây cable trên bàn không cắm vào máy tính là điều đáng nghi ngờ.

Trong một dòng tweet sau đó, Souza lại phủ nhận việc ông nói bức ảnh “được dàn dựng”. Viện dẫn những bình luận của ông Trump rằng chiến dịch diễn ra lúc 5h chiều, Souza nói rằng hoàn toàn có khả năng bức ảnh được chụp trong lúc chiến dịch diễn ra./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại