Brad Pitt thắng trong vụ tranh chấp quyền nuôi con với Angelina Jolie

Tú Oanh Theo Page Six |

Theo nguồn tin, Brad Pitt đã được trao quyền nuôi con chung với Angelina Jolie sau “cuộc chiến” pháp lý kéo dài tại tòa án.

Page Six dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề cho biết, Brad Pitt được trao quyền nuôi con chung với Angelina Jolie là “quyết định mang tính dự kiến”. “Đả nữ” 46 tuổi không chấp nhận kết quả này và vẫn đang tiếp tục “cuộc chiến” pháp lý.

Theo đó, trong một phiên tòa gần đây, thẩm phán John Ouderkirk – người được “ông bà Smith” thuê để giải quyết vụ ly hôn – đã đưa ra phán quyết trên sau nhiều tháng lấy lời khai nhân chứng, bao gồm các chuyên gia trẻ em đã phỏng vấn những đứa trẻ nhà Jolie-Pitt và những người khác liên quan đến gia đình nổi tiếng này.

“Có sự thay đổi đáng kể trong các thỏa thuận về quyền nuôi còn dựa trên quyết định cực kỳ chi tiết của thẩm phán. Brad chỉ cố gắng có nhiều thời gian hơn với các con. Và rõ ràng là, Angie đã làm mọi thứ để ngăn chặn mong muốn này.

Phiên tòa này kéo dài trong vài tháng, với rất nhiều nhân chứng, chuyên gia, bác sĩ trị liệu và những người khác đã ở cùng và xung quanh những đứa trẻ. Quyết định căn cứ vào những điều này”, một nguồn tin khác khẳng định với Page Six.

Brad Pitt thắng trong vụ tranh chấp quyền nuôi con với Angelina Jolie - Ảnh 1.

Brad đạt được mong muốn có quyền nuôi con chung với vợ cũ.

Hôm thứ Hai (24/5, giờ địa phương), Jolie đã đệ đơn khiếu nại thẩm phán Ouderkirk vì từ chối để các con cô làm chứng.

Theo hãng thông tấn Mỹ AP, trong đơn, ngôi sao 7x chỉ trích thẩm phán từ chối nghe ý kiến đóng góp của trẻ vị thành niên về “trải nghiệm, nhu cầu hoặc mong muốn” của chúng, trong khi luật của California cho phép một đứa trẻ từ 14 tuổi trở lên được làm chứng nếu người đó muốn.

Liên quan đến việc Jolie vẫn tiếp tục đấu tranh để có một phán quyết khác, nguồn tin tiết lộ, nữ diễn viên “Maleficent” không phản đối quyền nuôi con chung, mà quan tâm đến những vấn đề khác. Tuy nhiên, không rõ “những vấn đề khác” là gì vì hồ sơ, tài liệu tại tòa án bị niêm phong nghiêm ngặt.

Ngoài ra, Page Six còn thấy được hồ sơ nộp lên tòa án có ghi dòng chữ “lời khai liên quan đến bạo lực gia đình” nhưng không rõ nội dung bên trong vì hồ sơ bị niêm phong.

Vụ tranh chấp quyền nuôi con giữa Brad Pitt và Angelina Jolie bắt đầu từ nửa cuối năm 2016 sau khi nữ diễn viên đệ đơn ly hôn. Trong gần 5 năm, cặp sao từng được ngưỡng mộ nhất nhì Hollywood lao vào “cuộc chiến” dai dẳng. Jolie muốn một mình nuôi các con, trong khi Pitt hy vọng chia sẻ thời gian bên con cái với vợ cũ.

Hiện, ngoài Maddox đã đủ tuổi thành niên và đi học đại học ở Hàn Quốc, 5 đứa trẻ khác (Pax Thiên, Zahara, Shiloh, Vivienne và Knox) đều đang sống cùng Jolie.

Brad Pitt thắng trong vụ tranh chấp quyền nuôi con với Angelina Jolie - Ảnh 2.

Cặp đôi từng được ngưỡng mộ nhất Hollywood giờ đứng hai đầu chiến tuyến để giành quyền nuôi con.


Hiện, đại diện của Brad Pitt và Angelina Jolie từ chối bình luận về thông tin trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại