BQP TQ cảnh cáo Mỹ: Lịch sử quân đội TQ là áng thơ tráng lệ, đừng hòng làm khó Bắc Kinh

An An |

Tuyên bố của BQP Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại và xung đột quân sự Trung-Mỹ leo thang căng thẳng, liên tục xuất hiện diễn biến mới phức tạp, gay cấn.

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ leo thang cũng như những xung đột quân sự song phương, trong đó có vấn đề Đài Loan không ngừng leo thang, chiều 30/5 Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng về vấn đề này.

Cụ thể, người phát ngôn BQP TQ Ngô Khiêm đã giải đáp thắc mắc "trong tình hình Mỹ tăng cường kiềm chế Trung Quốc thì sự phát triển của Trung Quốc, bao gồm phát triển quân sự rõ ràng đang gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Bắc Kinh đã nhìn nhận như thế nào về những khó khăn và trở ngại này và có niềm tin vào sự phát triển trong tương lai không?" của một phóng viên tại buổi họp báo thường ngày.

Ông Ngô Khiêm cho rằng vấn đề này được phản ánh qua tấm gương lịch sử. "Nhìn lại sự phát triển của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trong 92 năm qua, đó là một áng thơ tráng lệ từ không đến có, lấy yếu thắng mạnh. Đe dọa bao vây không những không làm chúng ta [quân đội Trung Quốc] sợ hãi, không làm khó được chúng ta, trái lại khiến chúng ta đoàn kết và càng chiến đấu càng dũng mãnh hơn.

Sự quyết tâm và niềm tin "kiên định trước mưa gió, vững trãi như núi" của Trung Quốc không phải tự nhiên mà có, nó xuất phát từ sự lãnh đạo mạnh mẽ của đảng, từ sự đoàn kết của nhân dân, từ những thành tựu vĩ đại trong 70 năm kể từ khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập".

Ông này khẳng định, những trở ngại và khó khăn hiện nay chỉ là cơn sóng nhỏ trong tiến trình "phục hưng vĩ đại" của Bắc Kinh và nó không mảy may ảnh hưởng tới quân đội Trung Quốc.

Người phát ngôn BQP TQ cảnh báo thêm, Mỹ đang "đùa với lửa khi chơi ván bài Đài Loan".

Hiện nay, quan hệ Trung-Mỹ đang ngày càng căng thẳng do sự "ăn miếng trả miếng" từ cuộc chiến thương mại song phương cũng như diễn biến mới ở eo biển Đài Loan. Bắc Kinh đã rất tức giận chỉ trích hành động tàu chiến Mỹ đi vào eo biển Đài Loan hay đạo luật ủng hộ Đài Loan của Nhà Trắng và mới nhất là cuộc họp an ninh lần đầu tiên trong 40 năm giữa Washington và Đài Loan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại