BQP Nga: Mỹ và đồng minh không kích Syria không phải vì vụ tấn công hóa học hôm 7/4

Hồng Anh |

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho biết động thái của Mỹ và liên minh tại Syria đã tác động tiêu cực đến các mối quan hệ quốc tế.

Phát biểu về cuộc không kích ngày hôm nay (14/4) của liên minh Mỹ - Anh - Pháp nhằm vào Syria, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ tin rằng động thái này không phải để đáp trả vụ tấn công nghi Syria sử dụng vũ khí hóa học hôm 7/4, mà chính là phản ứng của phương Tây trước những chiến thắng của quân đội Syria trong thời gian gần đây.

Tại một buổi họp báo, Đại tá Sergey Rudskoy đã nhấn mạnh rằng Mỹ đã chọn đúng thời điểm các chuyên gia của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OPCW bắt đầu đến Douma điều tra vụ tấn công hôm 7/4.

"Động thái gây hấn của Mỹ cho thấy Washington không quan tâm đến việc điều tra, mà muốn phá hoại tiến trình hòa bình tại Syria và khiến cho tình hình khu vực trở nên bất ổn. Điều này không hề liên quan đến mục tiêu chiến đấu chống khủng bố như tuyên bố trước đây của Mỹ".

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh tại Syria "làm trầm trọng thêm vấn đề nhân đạo và nỗi thống khổ của người dân Syria".

Liên minh Mỹ - Anh - Pháp tấn công Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại