Bóp cổ người tình tử vong rồi định nhảy lầu tự tử

Hoàng Hải |

Sau khi ra tay sát hại chị B, Thành đã tìm cách tự tử nhưng không thành.

Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 7/1 tại toà nhà A, chung cư New life, tổ 4, khu 5B, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị Đỗ Thanh B (SN 1977, thường trú tại tổ 9, khu 9B, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long).

Nghi phạm đã ra tay sát hại chị B được xác định là Đỗ Văn Thành (SN 1977), trú tại tổ 4, khu Bạch Đằng, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả).

Vào khoảng thời gian trên, do mâu thuẫn tình cảm Đỗ Văn Thành đã bóp cổ chị B dẫn đến tử vong. Sau khi sát hại nạn nhân, Thành cắt dây điện, quấn vào tay cắm điện rồi nhảy lầu tự tử nhưng không thành.

Sự việc ngay sau đó được trình báo cơ quan chức năng địa phương, nhận được tin báo Công an TP Hạ Long đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện đối tượng Thành đã bị Công an TP Hạ Long khống chế, bắt giữ và bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại