Boong tàu lật úp khá tối và nước đục, gây khó khăn cho thợ lặn tìm kiếm người

Ngọc Tú |

5 kíp thợ lặn đang liên tục tiếp cận vào boong tàu với quyết tâm cao nhất để tìm 3 thuyền viên mất tích còn lại trên con tàu VTB26 bị chìm trong bão số 2.

Chiều 19/7, ông Nguyễn Xuân Sang - Cục trưởng Cục Hàng Hải cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn đang triển khai lực lượng tìm kiếm và cho nhiều đội thợ lặn vào boong tàu để tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích còn lại của con tàu VTB26.

Theo ông Sang, trước đó vào sáng cùng ngày, đội thợ lặn vào boong tàu đã phát hiện 1 thi thể của thuyền viên mắc kẹt bên trong. 

Boong tàu lật úp khá tối và nước đục, gây khó khăn cho thợ lặn tìm kiếm người - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng triển khai các phương án để tiếp cận vào boong tàu tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích còn lại.

Danh tính thuyền viên này được xác định là anh Nguyễn Văn Dương (SN 1989, trú tại Hải Phòng; sỹ quan máy trên tàu).

"Thuyền viên Dương bị mắc kẹt trong cabin tàu. Nhưng nước xoáy, cuốn đã đẩy thi thể mắc vào phòng vệ sinh. Sau khi tiếp cận và đưa được ra ngoài, các lực lượng đã đưa thi thể đến bệnh viện.

Dự kiến đến 14h30’ chiều nay, thi thể nạn nhân sẽ được bàn giao cho người nhà rồi đưa đi Thanh Hoá để hoả táng và tiếp tục đưa về quê ở Hải Phòng để mai táng", ông Sang thông tin.

Boong tàu lật úp khá tối và nước đục, gây khó khăn cho thợ lặn tìm kiếm người - Ảnh 2.

Thi thể thuyền viên Dương được tìm thấy bị mắc kẹt trong boong tàu và đưa vào bờ sáng 19/7.

Cũng theo ông Sang, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục, khẩn trương cho các tàu rà soát xung quanh khu vực con tàu VTB26 bị chìm và mở rộng ra xung quanh để tìm kiếm nạn nhân. 

2 đôi tàu dã cào cũng đã được điều động rà soát dưới đáy từ vùng biển Cửa Hội ra đến Diễn Châu (Nghệ An) trong phạm vi 5 hải lý từ biển trở vào bờ.

Boong tàu lật úp khá tối và nước đục, gây khó khăn cho thợ lặn tìm kiếm người - Ảnh 3.

Người thân các nạn nhân đau đớn khóc trước nỗi đau quá lớn.

Bên cạnh đó, 5 kíp thợ lặn (mỗi kíp 2 người) liên tục tiếp cận vào boong tàu VTB26 để tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích còn lại.

"Trên tàu này diện tích nhỏ và có nhiều ngóc ngách nên việc lặn xuống tìm kiếm rất khó, bên trong tối và nước đục. Các lực lượng vẫn đang tìm kiếm với quyết tâm cao nhất để tìm thấy các nạn nhân trên tàu", ông Sang nói.

Đến 15h chiều 19/7, đang có gần 20 tàu gồm tàu của lực lượng chức năng, tàu cá ngư dân và tàu hàng trực tiếp tham gia tìm kiếm tại vùng biển tàu VTB26.

Cơ quan chức năng cũng vừa phát hiện một chiếc áo phao liền ủng trôi dạt vào gần bờ biển. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp cận chiếc áo phao này và tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Những hình ảnh được ghi lại: 

Boong tàu lật úp khá tối và nước đục, gây khó khăn cho thợ lặn tìm kiếm người - Ảnh 4.

Vị trí con tàu VTB26 bị chìm, cách đảo Hòn Ngư 800m về phía Bắc, cách bờ khoảng 3 hải lý.

Boong tàu lật úp khá tối và nước đục, gây khó khăn cho thợ lặn tìm kiếm người - Ảnh 5.

Các lực lượng chức năng liên tục tìm kiếm xung quanh khu vực tàu chìm.

Boong tàu lật úp khá tối và nước đục, gây khó khăn cho thợ lặn tìm kiếm người - Ảnh 6.

Đội thợ lặn tiếp cận con tàu và liên tục lặn vào boong tàu

Boong tàu lật úp khá tối và nước đục, gây khó khăn cho thợ lặn tìm kiếm người - Ảnh 7.

Đội thợ lặn lên thuyền nhỏ để tiếp cận tàu VTB26.

Boong tàu lật úp khá tối và nước đục, gây khó khăn cho thợ lặn tìm kiếm người - Ảnh 8.

5 kíp thợ lặn liên tục thay nhau lặn vào boong tàu để tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

Boong tàu lật úp khá tối và nước đục, gây khó khăn cho thợ lặn tìm kiếm người - Ảnh 9.

Các con tàu đang tìm kiếm nạn nhân tại vùng biển tàu VTB26 chìm.

Danh sách 3 thuyền viên tàu VTB 26 đang còn mất tích gồm:

Nguyễn Văn Xuân - Đại phó, quê Thanh Hóa;

Nguyễn Văn Chiêu - Sỹ quan boong, quê Hải Phòng;

Nguyễn Hải Quyết - Thủy thủ OS, quê Hải Phòng.

Trước đó vào khoảng 2h sáng 17/7, khi con tàu VTB26 chở theo 13 người đang neo đậu tại khu vực đảo Hòn Ngư (Cửa Lò, Nghệ An) đã bị sóng và gió bão số 2 đánh lật. 13 người trên tàu rơi xuống biển mất tích.

Đến sáng 19/7, lực lượng chức năng đã cứu sống được 7 thuyền viên và tìm thấy 3 thi thể của thuyền viên bị mất tích.

Được biết, con tàu VTB26 bị chìm có thiết kế tải trọng 5.200 tấn, dài khoảng hơn 80m, cao khoảng 30m. Thời điểm con tàu bị chìm đang chở 4.700 tấn than đi từ Hải Phòng vào cảng Cửa Lò Nghệ An.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại