Bóng rổ Hà Nội đặt tham vọng lớn, muốn nâng Việt Nam lên tầm thế giới

Đoàn Dự |

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội đề cập đến tham vọng về một "nền công nghiệp bóng rổ" của Việt Nam.

Sáng ngày 28/5/2020, Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội tổ chức buổi lễ thành lập liên đoàn, đồng thời tổ chức Đại hội, bầu BCH nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự Đại hội có ông Nguyễn Quang Sơn – Phó phòng Nội chính, UBND Thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Khánh Hồng – Phòng Tổ chức phi chính phủ và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ Hà Nội cùng các đại biểu là các cơ quan quản lý, câu lạc bộ Thể dục Thể thao, các công ty, doanh nghiệp và những người quan tâm tới sự phát triển của môn Bóng rổ tại Hà Nội.

Trong lễ thành lập này, một lãnh đạo Liên đoàn đã nêu tham vọng lớn, muốn nâng tầm bóng rổ nước nhà lên ngưỡng thế giới. Cụ thể, ông đề cập đến cụm từ "nền công nghiệp bóng rổ", tức không chỉ là các trận đấu mà còn là rất nhiều thứ đi kèm, như sản xuất áo đấu, giày đấu, xã hội hóa bóng rổ đến NHM... Dĩ nhiên, để bóng rổ Việt Nam bước được đến giai đoạn ấy, chúng ta phải đi từ những bước đầu tiên mà việc thành lập Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội là một trong các khởi đầu quan trọng.

Bóng rổ Hà Nội đặt tham vọng lớn, muốn nâng Việt Nam lên tầm thế giới - Ảnh 1.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Quang Sơn - Phó phòng Nội chính, UBND Thành phố Hà Nội - nhấn mạnh: "Sau khi thành lập, Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội cần xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là củng cố tổ chức, xây dựng nội quy, quy chế và phương hướng hoạt động hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Thứ hai, xây dựng kế hoạch phát triển xứng tầm liên đoàn bóng rổ thủ đô.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước trong công tác tuyên truyền, nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh việc phát triển, đào tạo chuyên môn, liên đoàn bóng rổ Hà Nội cần định hướng phát triển nền công nghiệp bóng rổ, kết nối vận động viên, huấn luyện viên và các doanh nghiệp. Từ đó, phát triển tổ chức phong phú cả về hội viên và tiềm lực".

Trên thực tế, nhiều năm qua bóng rổ đã và đang phát triển khá mạnh mẽ tại Việt Nam. Các trận đấu bóng rổ thuộc giải VĐQG đều có rất đông NHM đến xem. Phong trào chơi bóng rổ cũng đã phát triển mạnh mẽ ở các trường học từ hàng chục năm trước. Riêng tại Hà Nội, với việc thành lập Liên đoàn Bóng rổ, tin rằng trong thời gian tới, bộ môn này sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa tại Thủ đô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại