“Bỗng dưng” xuất hiện 33 dòng chữ “A di đà phật” trên các vách đá dọc tuyến đường Mã Pì Lèng

ĐT |

Thời gian gần đây trên cung đường đèo Mã Pì Lèng từ huyện Mèo Vạc sang Đồng Văn “bỗng dưng” xuất hiện dòng chữ “A di đà phật” trên 33 tảng đá dọc theo ven đường. Hành vi viết lên các vách đá đã gây mất mỹ quan quang cảnh của Công viên đá Đồng Văn. Hình ảnh đã gây phản cảm và khó chịu cho du khách lên tham quan Cao nguyên đá.

Sau khi đăng tải những hình ảnh này lên Facebook, đã có nhiều ý kiến không hài lòng về hành động này: Facebook (FB) Hoàng Dũng Tour online cho biết: Đã là di sản của thế giới thì nên giữ gìn. Mọi người đi từ đồng Văn tới mèo vạc nhìn rất phản cảm, viết quá nhiều...; FB Nguyễn Anh Dũng ý kiến: "A di đà phật" là 1 câu cửa miệng rất ý nghĩa, mang tính chất nhân văn, nhưng viết khắp nơi như này là phản cảm; FB Sam, chia sẻ: Mấy bạn viết cái này, thường là có ý tốt, nhưng viết ở nơi như vậy thì không hợp lý.

Nơi trang nghiêm thanh tịnh thì không nói, mấy năm trở lại đây nó thành cái cớ để đi đâu cũng viết, cũng dán, bạ đâu là viết đấy. Không cần biết nó có phù hợp hay không, vô duyên, phá huỷ cảnh quan. Người hiểu thì không sao, người không hiểu họ phiền lòng, thật là buồn…

“Bỗng dưng” xuất hiện 33 dòng chữ “A di đà phật” trên các vách đá dọc tuyến đường Mã Pì Lèng - Ảnh 1.
“Bỗng dưng” xuất hiện 33 dòng chữ “A di đà phật” trên các vách đá dọc tuyến đường Mã Pì Lèng - Ảnh 2.

Cán bộ, công chức xã Pải Lủng (Mèo Vạc) tẩy, xóa các chữ "A di đà phật" trên các vách đá dọc tuyến đường Mã Pì Lèng. Ảnh: CTV

Ngay sau có thông tin như vậy, chiều ngày 9.5, lãnh đạo UBND xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc đã cử cán bộ, công chức đi kiểm tra và cho xóa bỏ các chữ được viết nêu trên dọc theo tuyến đường đèo Mã Pì Lèng. Đến hết chiều 9.5, cơ bản 33 điểm có chữ viết "A di đà phật" đã được xóa bỏ, trả lại hình ảnh ban đầu cho Công viên đá Đồng Văn.

Được biết, Công viên địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn đang được tỉnh Hà Giang cùng các ngành chức năng tích cực triển khai nhiệm vụ phục vụ tái đánh giá lần thứ III năm 2022. Chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan khu vực Cao nguyên đá, tránh có những hình ảnh phiền lòng nêu trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại