*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Công trình cho ra sản phẩm "sạch" đạt chuẩn châu Âu.
Theo Tổng Cục Môi trường (Bô TN-MT), do "nhạy cảm" nên cụm từ "qua đấu tranh..., công ty mới thừa nhận" đã bị bỏ trong thông tin kết quả quan trắc môi trường sau vụ cháy Rạng Đông.
Kể từ năm 2014 đến nay, doanh thu giao dịch và khoản phải thu của CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã RAL) liên quan tới Gia Lộc Phát ngày càng tăng.
Theo Tổng Cục Môi trường, quá trình đấu tranh, lãnh đạo Công ty Rạng Đông thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng Hg lỏng (độc tính cao hơn viên Amalgam).
Ngoài số tiền hỗ trợ bước đầu, Công ty Rạng Đông đã tặng thêm cho một số hộ dân cạnh khu nhà kho bị thiệt hại sau vụ cháy 1 phích đựng nước bằng inox và 5 bóng đen Led.
Trước thống kê của Công ty Rạng Đông, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, lo ngại lớn nhất hiện nay là hóa chất và kim loại ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe người dân.
Theo ông Thức, thiết bị quan trắc thủy ngân phải đặt ở hiện trường 24 giờ mới thu đủ mẫu.
Liên quan vụ cháy tại Công ty Rạng Đông, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá mức độ nguy hại và phạm vi ảnh hưởng từ sự cố cháy nổ của công ty này ở mức độ trung bình và Việt Nam có đủ khả năng để kiểm soát được vấn đề này.
Kết quả kiểm tra cho thấy, hóa chất amalgam phục vụ sản xuất bóng đèn huỳnh quang, đèn compac của Công ty Rạng Đông chứa trong 3 tủ lạnh, các tủ lạnh này còn nguyên vẹn.
Các chuyên gia môi trường cho rằng rò rỉ thuỷ ngân sau đám cháy Công ty Rạng Đông và trời mưa khiến những ô hở chứa nước, không đậy kín sẽ rất nguy hiểm.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL) vừa có văn bản xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và tư vấn môi giới bất động sản.