Bóng đá Uzbekistan có biến trước thềm cuộc chiến với U23 Việt Nam

Tiểu Mã |

Bóng đá Uzbekistan đang đặt mục tiêu vô địch Asian Cup và vừa được thể hiện bằng động thái hay HLV trưởng.

Cụ thể, LĐBĐ Uzbekistan vừa tiến hành bổ nhiệm HLV Hector Cuper để dẫn dắt ĐTQG nước này thay thế cựu HLV Samvel Babayan. Đây là động thái giúp bóng đá Uzbekistan chinh phục ngôi vương ở đấu trường Asian Cup 2019 và sau đó là giành vé tham dự VCK World Cup 2022.

HLV Hector Cuper là nhà cầm quân vừa dẫn dắt Ai Cập tham dự VCK World Cup 2018. Tuy nhiên, ở đấu trường bóng đá danh giá nhất hành tinh, ông Cuper và các học trò lại gây thất vọng lớn khi bị loại ngay từ vòng bảng với 3 trận toàn thua.

Bóng đá Uzbekistan có biến trước thềm cuộc chiến với U23 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Hector Cuper vừa trở thành tân HLV trưởng ĐTQG Uzbekistan.

Trong quá khứ, ông Cuper từng dẫn dắt không ít CLB danh tiếng như Valencia, Real Betis tại Tây Ban Nha hay Inter Milan, Parma ở Italia. Năm 2017, ông còn được trao tặng danh hiệu "HLV xuất sắc nhất châu Phi" nhờ thành tích đưa tuyển Ai Cập giành Á quân châu lục.

Dự kiến HLV Cuper sẽ có màn ra mắt tại Uzbekistan vào ngày mai (6/8). Tuy nhiên, do sự thay đổi của bóng đá Uzbekistan xảy ra ở cấp độ ĐTQG nên khả năng cũng không gây ra nhiều ảnh hưởng tới tâm lý của ĐT U23 (nòng cốt là lứa U21) Uzbekistan trước màn đọ sức U23 Việt Nam tại Mỹ Đình.

Ở đấu trường Asian Cup, thành tích tốt nhất của tuyển Uzbekistan là vị trí thứ 4 trên đất Qatar năm 2011.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại